Hải Phòng mở hội câu cá

22/11/2014 09:12 GMT+7

Ngày mai 23.11, tại hồ Tam Bạc ở trung tâm TP.Hải Phòng, Giải câu cá Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, lần thứ nhất sẽ được mở cho những người mê câu cá.

Hải Phòng mở hội câu cá 1
Từng có nhiều ý kiến về việc câu cá ở hồ Tam Bạc, nhưng thông báo của UBND Q.Hồng Bàng cho rằng đây là hoạt động hướng đến một thành phố xanh, sạch, tuyên truyền về lịch sử, văn hóa, du lịch của TP.Hải Phòng, thậm chí là để tuyên truyền cả về chủ quyền biển đảo

Theo thông báo, có đến 51 câu lạc bộ, hội nhóm câu cá từ Lạng Sơn, Hà Giang, Hà Nội đến TP.HCM sẽ được mời. Với lệ phí 800.000 đồng mỗi người câu, 300.000 đồng cho mỗi cổ động viên, cuộc thi có giải thưởng khá lớn với 15 triệu đồng cho người đoạt giải nhất, 10 triệu đồng cho giải nhì…

Đây là những hình ảnh được chụp tuần qua, khi hàng trăm “cần thủ” tập luyện trước khi vào cuộc. Trước đó, ban tổ chức đã thả xuống hồ Tam Bạc hàng tấn cá chép, trôi, trắm...

Hải Phòng mở hội câu cá 2
Là sông Lấp cũ, hồ Tam Bạc, nơi diễn ra hội thi mới được kè đá, dựng hàng rào

Hải Phòng mở hội câu cá 3
Một 'cần thủ' ngồi câu trước thông báo mở giải của ban tổ chức

Hải Phòng mở hội câu cá 4
Đập vỡ ốc để câu cá trắm đen, dù điều lệ cấm dùng mồi động vật

Hải Phòng mở hội câu cá 5
Nộp 100.000 đồng, mỗi cần thủ sẽ được câu trong 4 giờ

Hải Phòng mở hội câu cá 6
Một chú cá chép vừa mắc lưỡi

Hải Phòng mở hội câu cá 7
Nhiều người ngồi xem cần thủ “hành nghề” là phụ nữ

Lưu Quang

>> Câu cá ở hồ Dầu Tiếng
>> Cấm câu cá để giữ “kênh xanh”
>> Những người ôm cột câu cá
>> Câu cá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.