Hai cái chết vì treo cổ

23/11/2014 05:00 GMT+7

Sáng qua 22.11, chị Lâm Thị Tuyền chở con đi ăn sáng về thì phát hiện chồng là anh Võ Ngọc Tâm (33 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, Đồng Nai) treo cổ lên thành cầu thang.

Chị Tuyền tri hô, đồng thời cắt dây đưa chồng xuống đất sơ cứu. Nhưng khi xe cứu thương đến nơi thì nạn nhân đã tắt thở.

Người nhà nạn nhân cho biết anh Tâm bị bệnh gan rất nặng. Cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để lấy lời khai nhân chứng và bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

Tối 21.11, chị Đinh Thị Dét (25 tuổi, ở làng Giọt 1, xã Vĩnh An, H.Tây Sơn, Bình Định) phát hiện chồng là anh Đinh Vang (27 tuổi) chết trong tư thế treo cổ tại kho lúa.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 10.2014, anh Vang đã uống thuốc sâu tự tử nhưng được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu. Vợ chồng anh Vang có 2 con nhưng giữa họ thường xảy ra bất hòa. 

 Gia Khánh - Bảo Văn

>> Phó giám đốc Trung tâm cai nghiện Bố Lá (TP.HCM) chết vì treo cổ
>> Vợ đánh chết chồng rồi treo cổ tự vẫn
>> Một thanh niên chết trong tư thế treo cổ
>> 3 mẹ con chết trong tư thế treo cổ ở nhà bếp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.