Hạ thủy tàu kéo, cứu hộ hiện đại CSB 9004

22/11/2014 13:03 GMT+7

(TNO) Trong sáng nay 22.11, Tổng công ty Sông Thu đã tổ chức hạ thủy tàu kéo, cứu hộ hiện đại CSB 9004 (ký hiệu thiết kế DST 4612). Tàu này có khả năng hoạt động ở mọi điều kiện thời tiết.

 Hạ thủy tàu kéo cứu hộ cho Cảnh sát biển VN
Hạ thủy tàu kéo, cứu hộ cho CSB Việt Nam

Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cho biết chiếc tàu hiện đại này trang bị cho Cảnh sát biển đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản; tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục các sự cố trên biển, tạo điều kiện cho ngư dân ta yên tâm bám biển.

Nhân sự kiện này, Chủ tịch Tập đoàn Damen, Hà Lan đã trao tặng 4 bộ thiết bị lọc nước biển và đèn pha cực đại cho Cảnh sát biển Việt Nam.

* Cũng trong sáng nay, tại TP.Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Tổng công ty Sông Thu (Bộ Quốc phòng) và đại diện Tập đoàn Damen Hà Lan tổ chức lễ đặt ky đóng mới tàu Cảnh sát biển đa năng - CBS 8004 (DN-2000). Đây là chiếc tàu hiện đại thứ 2 của Cảnh sát biển được đóng tại Tổng công ty Sông Thu.

Đặt ky đóng tàu CSB 8004
Đặt ky đóng tàu CSB 8004

Theo đó, tàu CBS 8004 có chiều dài 90,5 m; chiều rộng 14 m; công suất 12.016 mã lực, khả năng chịu sóng cấp 9 và cấp gió 12; thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm. Bên cạnh đó, tàu còn có thiết bị lai dắt có thể kéo tàu có lượng giãn nước đến 2.200 tấn; tàu có sàn đỗ trực thăng.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> Chùm ảnh về tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 vừa hạ thủy
>> Hạ thủy tàu Cảnh sát biển hiện đại 8002

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.