Đức phóng thích một phụ nữ làm gián điệp cho Nga

22/11/2014 22:00 GMT+7

(TNO) Chính quyền Đức ngày 22.11 đã phóng thích một phụ nữ bị kết tội làm gián điệp cho Nga và trục xuất người này sau khi đã chấp hành phân nửa bản án tù, theo hãng tin AP.

 Đức phóng thích một phụ nữ làm gián điệp cho Nga
Heidrun Anschlag tại tòa án ở Stuttgart hồi năm ngoái - Ảnh: AFP

Heidrun Anschlag và chồng của bà ta Andreas, chỉ được biết đến bằng tên giả trên các tấm hộ chiếu Áo mà họ sử dụng để nhập cảnh Đức, đã bị bắt giữ vào năm 2011 và bị một tòa án ở Stuttgart kết án lần lượt 5,5 năm và 6,5 năm tù vào tháng 7.2013.

Họ bị kết tội làm gián điệp cho Nga trong hơn 2 thập niên và đã chuyển cho nước này nhiều tài liệu mật của Liên minh châu Âu và NATO.

Một phát ngôn viên của cơ quan công tố Đức ngày 22.11 cho biết các công tố viên nước này đã đồng ý bỏ phần còn lại của bản án dành cho Heidrun, do người này đã bị trục xuất. Quan chức trên không cho biết khi nào Heidrun đươc phóng thích hoặc bị đưa đi đâu. Trong khi đó, chồng của Heidrun vẫn tiếp tục thụ án như đã bị phán quyết.

Trùng Quang

>> Đức công nhận tiền ảo Bitcoin
>> Đức sắp công nhận giới tính thứ 3
>> Đức cân nhắc ngừng bán vũ khí cho Ai Cập  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.