Đinh thép Việt lại bị điều tra chống trợ cấp ở Mỹ

22/11/2014 05:00 GMT+7

Thông tin từ Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công thương), Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ra quyết định sơ bộ về điều tra chống trợ cấp với đinh thép nhập khẩu từ một số nước, trong đó có VN.

Theo đó, 2 mức thuế suất chống trợ cấp sơ bộ áp dụng cho 19 mã hàng đinh thép từ VN là 0,17% và 8,35%; thuế suất toàn quốc áp dụng là 8,35%. DOC cũng cho biết sẽ hướng dẫn hải quan Mỹ (CBP) tạm đình chỉ thanh khoản đối với tất cả các lô hàng đinh thép nhập khẩu từ VN vào Mỹ, kể từ ngày công bố thông báo trên Công báo của liên bang; Yêu cầu nộp tiền ký quỹ đối với các lô hàng căn cứ trên mức thuế sơ bộ mà không áp dụng đối với các lô hàng của bị đơn bắt buộc có biên độ trợ cấp nhỏ hơn mức tối thiểu.

Theo dự kiến, DOC sẽ ra kết luận cuối cùng về trợ cấp vào ngày 2.3.2015, trừ trường hợp được gia hạn. 

Ng.Nga

>> Đinh thép bị kiện chống phá giá ở Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.