Bảo tồn lúa mùa nổi

22/11/2014 08:39 GMT+7

Trường ĐH An Giang vừa tổ chức hội thảo “Tổng kết giữa kỳ về kết quả nghiên cứu lúa mùa nổi ở H.Tri Tôn”.

Theo đó, trước năm 1975, An Giang có hơn 250.000 ha lúa mùa nổi thì đến năm 2012, chỉ còn khoảng 60 ha tập trung tại xã Vĩnh Phước và Lương An Trà (H.Tri Tôn). Theo nhận định của ngành chức năng, lúa mùa nổi là cây lúa sạch, có giá trị dinh dưỡng cao, thích nghi trong vùng lũ.

Tuy lúa mùa nổi chỉ cho năng suất từ 2 - 2,55 tấn/ha nhưng bù lại giá lúa tươi tại ruộng lên đến 12.000 đồng/kg, sau thu hoạch thường không đủ bán, rơm rạ rất tốt để trồng hoa màu. Do đó, tỉnh đã ra kế hoạch tăng diện tích lên 200 ha vào năm tới và trên 500 ha vào năm 2030.

Riêng năm 2015, nguồn tài trợ từ Chương trình sáng kiến chính sách công của ĐH Fulbright (TP.HCM) và ĐH Harvard (Hoa Kỳ) cùng Chương trình nghiên cứu sông Mê Kông bền vững của Tổ chức SIDA (Thụy Điển) sẽ giúp Trường ĐH An Giang mở rộng triển khai phục hồi hệ thống lúa nổi - cây màu ở H.Châu Phú (An Giang), H.Thanh Bình và TX.Hồng Ngự (Đồng Tháp).

Thanh Dũng

>> Không ôm mãi cây lúa
>> Đột phá ngành nông nghiệp: Thay thế cây lúa?
>> Cây lúa và người nông dân
>> Cảnh báo dịch hại trên cây lúa, cây ăn trái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.