Vụ lâm tặc chặt trắng rừng: Nghi vấn kiểm lâm câu kết lâm tặc

21/11/2014 07:15 GMT+7

Liên quan việc người dân chứng kiến rừng phòng hộ xung yếu thuộc BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng (xã Tân Ân, H.Ngọc Hiển, Cà Mau) bị tàn phá nghiêm trọng đã tố cáo đến cơ quan chức năng ( Thanh Niên ngày 18.11 đã thông tin), ngày 20.11, theo nguồn tin của PV Thanh Niên , tổ công tác sau khi tiến hành xác minh theo chỉ đạo của UBND tỉnh đã có báo cáo ban đầu.

Theo đó, rừng phòng hộ thuộc quyền quản lý của BQL rừng phòng hộ Kiến Vàng bị mất nghiêm trọng trong thời gian qua như đơn tố giác của người dân là có. Ngoài ra, tổ kiểm tra đặt nghi vấn về dấu hiệu câu kết giữa cán bộ quản lý rừng và lâm tặc.

Gia Bách

>> Bán rừng phòng hộ để đào vàng
>> Giảm án cho bảo vệ rừng phòng hộ nhận tiền của lâm tặc
>> Nguyên trưởng ban rừng phòng hộ bị bắt vì lập hồ sơ khống
>> Lãnh án vì phá rừng phòng hộ
>> Khởi tố 9 bị can phá rừng phòng hộ
>> Trà Vinh: Gần 80 tỉ đồng trồng rừng phòng hộ
>> Cách chức Phó giám đốc BQL rừng phòng hộ Khánh Sơn
>> Phá rừng phòng hộ để... trồng rừng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.