Trên 100.000 phụ nữ bị cắt bỏ bộ phận sinh dục

21/11/2014 15:15 GMT+7

(TNO) Khoảng 100.000 đến 140.000 phụ nữ trên toàn thế giới bị cắt bỏ bộ phận sinh dục và 70 triệu trẻ em gái phải kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi, AFP trích dẫn một loạt nghiên cứu vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 21.11.

 1/3 ba phụ nữ toàn cầu bị bạo hành gia đình
Các nhà hoạt động Ấn Độ trong một cuộc biều tình phản đối nạn cưỡng hiếp ở Bangalore, thủ phủ Bang Karnataka, miền nam Ấn Độ. - Ảnh: AFP

WHO cho rằng những nỗ lực bảo vệ phụ nữ hiện nay vẫn chưa đủ. Thậm chí ở những nơi có luật pháp nghiêm khắc, tiến bộ, phụ nữ vẫn bị phân biệt đối xử, bị bạo hành và không được tiếp cận đầy đủ với dịch vụ y tế, pháp lý.

Tình trạng bạo lực trở nên nghiêm trọng hơn khi xảy ra các cuộc xung đột và khủng hoảng nhân đạo, WHO đánh giá, và kêu gọi các nhà lãnh đạo trên thế giới nên thay đổi những điều luật phân biệt đối xử với phụ nữ, áp dụng các giải pháp đã được chứng minh là có hiệu quả nhằm đối phó với tình trạng bạo hành phụ nữ.

Năm 2013, WHO đã công bố một báo cáo dựa trên các nghiên cứu từ 1983 đến 2010. Theo đó, 60 % phụ nữ trên thế giới đang sống tại các nước mà nạn bạo lực gia đình không phải là tội ác và khoảng 30 % thường xuyên bị chồng bạo hành.  

Ngọc Quý

>> WHO tìm phương pháp xét nghiệm Ebola nhanh hơn
>> WHO cắt giảm số người chết vì dịch Ebola
>> WHO cảnh báo bệnh tim - hiểm họa thế kỷ
>> WHO: Số người chết vì dịch bệnh Ebola tăng lên 2.400

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.