Hải quân cứu tàu cá bị nạn ở Trường Sa

21/11/2014 09:24 GMT+7

(TNO) Sáng 21.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) miền Trung-Tây nguyên cho hay lực lượng hải quân đang lai dắt tàu cá bị nạn ở Trường Sa vào bờ.

 
Lực lượng Hải quân sát cánh cùng ngư dân trên biển - Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, tối 18.11, tàu cá BĐ 96801 do ông Nguyễn Đức Toàn (trú xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu trong lúc hành nghề ở quần đảo Trường Sa đã bị hỏng máy.

Tàu cố gắng sửa tạm thời rồi sáng 19.11 chạy được vào đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa tránh thời tiết xấu để đảm bảo an toàn.

Tuy nhiên, do không thể khắc phục sự cố, lực lượng tàu Hải quân ở Trường Sa tiến hành lai dắt tàu cá, dự kiến về cảng Vũng Tàu trong hôm nay.

Cũng theo Trung tâm PCLB miền Trung-Tây nguyên, lúc 1 giờ ngày 20.11, tàu cá BĐ 93285 công suất 90 CV do ông Nguyễn Đức Phúc (35 tuổi, trú thôn Chánh Lợi, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, Bình Định) làm thuyền trưởng đã bị chìm tại vị trí có tọa độ 11,24 độ vĩ bắc-109 độ kinh đông, cách bờ biển thôn Sơn Hải, xã Phước Dinh (huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) 1 hải lý.

Lực lượng Bộ đội biên phòng Ninh Thuận đã cứu được 3 ngư dân, 2 người còn lại là ông Nguyễn Đức Phúc và ông Nguyễn Cảnh Tường mất tích.

Đến trưa 21.11, thuyền trưởng Nguyễn Văn Phúc và thuyền viên Nguyễn Cảnh Tường vẫn chưa tìm thấy. Hiện lực lượng cứu nạn tỉnh Ninh Thuận đang tiếp tục tìm kiếm người bị nạn.

Nguyễn Tú - Thiện Nhân

>> Hải quân giúp ngư dân khắc phục sự cố
>> Hải quân Trường Sa cứu ngư dân
>> Tàu Hải quân cứu 15 ngư dân gặp nạn tại Trường Sa
>> Hải quân cứu sống 2 ngư dân trôi dạt trên biển
>> Bộ đội hải quân cứu ngư dân gặp nạn
>> Tàu hải quân cứu tàu cá cùng 32 ngư dân
>> Hải quân vượt hơn 100 hải lý cứu ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.