Xạ thủ quân đội 10 nước ASEAN so tài bắn súng ở Miếu Môn

20/11/2014 18:57 GMT+7

(TNO) 543 xạ thủ tiêu biểu của quân đội 10 nước ASEAN đang có những ngày so tài bắn súng quân dụng tại trường bắn Miếu Môn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.

>> Lãnh đạo chính quyền Ukraine lâm thời mướn xạ thủ bắn người biểu tình?
>> Xạ thủ tấn công nhóm điều tra vũ khí hóa học ở Syria
>> Trải nghiệm cảm giác mạnh: chơi bắn súng quân dụng

Một ngày sau lễ khai mạc giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN lần thứ 24 tại Trung tâm huấn luyện Miếu Môn, ngày 20.11, các đội tuyển bước vào so tài với 5 nội dung bắn súng trường, súng ngắn nam, súng carbine, súng ngắn nữ và súng máy.

Ghi nhận của Thanh Niên Online trong ngày đầu tiên, các đội xạ thủ thi đấu với tinh thần sôi nổi, hào hứng. Đội tuyển xạ thủ Quân đội nhân dân Việt Nam mở đầu với thành tích thi đấu khá ấn tượng.

Đặc biệt, ở nội dung bắn súng ngắn nữ, xạ thủ Phạm Thị Hà của Việt Nam tạm thời nằm trong nhóm 3 thí sinh xếp ở vị trí thứ 2, với thành tích 290/300 điểm, sau 4 lần bắn.

Các nội dung thi đấu sẽ diễn ra liên tục cho đến ngày 24.11. Ban tổ chức cho biết, giải đấu sẽ có hơn 400 huy chương các loại được trao cho các cá nhân, tập thể có thành tích tiêu biểu và 15 cúp cho các xạ thủ giành ngôi vô địch ở các màn thi bắn.

Giải bắn súng quân dụng quân đội các nước ASEAN là sự kiện thường niên, diễn ra luân phiên tại các quốc gia, nhằm tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh chiến đấu tinh nhuệ cho xạ thủ các nước. Năm 2014, Quân đội nhân dân Việt Nam là chủ nhà đăng cai tổ chức giải đấu này.

xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Các xạ thủ súng trường di chuyển vào tuyến bắn. Súng trường AR 15 của Mỹ là vũ khí được nhiều xạ thủ lựa chọn

xa-thu-asean-so-tai-ban-sung 
Một xạ thủ hào hứng tạo dáng trước ống kính trên đường đi thi bắn
xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Đa số các xạ thủ đều thuận bắn bằng tay phải. Nhưng xạ thủ Philippines (người nằm thứ 2) tạo ra sự độc đáo khi bắn bằng tay trái
xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Một xạ thủ dùng chân làm điểm tựa súng khi bắn ở tư thế ngồi trong
nội dung thi súng trường
xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Mỗi xạ thủ đều có trọng tài giám sát riêng
xa-thu-asean-so-tai-ban-sung

xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Xạ thủ Lê Văn Ba, đội tuyển Quân đội nhân dân Việt Nam thi bắn súng trường và hình ảnh vỏ đạn thoát ra từ nòng súng khi xạ thủ này nã đạn về phía mục tiêu
xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Ở nội dung thi bắn súng máy, xạ thủ ghép đôi cùng thể hiện tài năng trong một bài bắn
xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Số đạn cho mỗi bài bắn khoảng 200 viên. Xạ thủ thay nhau xách súng khi di chuyển
và nhả đạn ở nhiều vị trí khác nhau
xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
  Trong ảnh là loại súng máy xạ thủ Việt Nam sử dụng để thi đấu. Chưa tính khối lượng hộp đạn, thân súng nặng khoảng 13 kg

xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Sau mỗi loạt bắn, xạ thủ tập trung theo dõi kết quả. Ở phần thi súng máy, đã có 2 viên đạn trùng vào một lỗ. Trọng tài phải dùng tới kính lúp
xem xét cẩn thận trước khi đưa ra quyết định
xa-thu-asean-so-tai-ban-sung

xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Các xạ thủ theo dõi kết quả trong tâm trạng hồi hộp rất khác nhau
xa-thu-asean-so-tai-ban-sung
Nhóm trọng tài trò chuyện vui vẻ trong giờ giải lao. Ở các bài thi, trọng tài sẽ theo sát ngay phía sau xạ thủ, giữa tiếng súng chát chúa khi xạ thủ di chuyển trong các bài thi bắn

Tin, ảnh: Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.