Quân đội Myanmar pháo kích nhóm KIA, 23 người chết

20/11/2014 10:45 GMT+7

(TNO) Có ít nhất 23 người thuộc nhóm dân tộc thiểu số nổi dậy Quân đội độc lập Kachin (KIA) đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích của quân đội Myanmar, theo Reuters sáng nay 20.11.

Quân đội Myanmar - Ảnh: Reuters 

KIA là nhóm dân tộc nổi dậy cuối cùng chống lại chính phủ Myanmar sau thỏa thuận ngừng bắn 17 năm bị phá vỡ vào năm 2011, và tiến trình hòa bình chấm dứt xung đột giữa các nhóm dân tộc thiểu số Myanmar bị đình trệ.

Số người chết trong trận pháo kích hôm 19.11 của quân đội Myanmar vào KIA lần này được cho là lớn nhất so với những lần đụng độ trước với quân đội Myanmar nhiều tháng qua.

Hồi tháng 4, Phó chỉ huy trưởng KIA cho biết hơn 1.000 thương vong, trong đó 280 người thiệt mạng kể từ khi KIA tiếp tục cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Myanmar.

Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi lãnh đạo Myanmar thúc đẩy tiến trình hòa giải trong nước trong lần viếng thăm nước này để dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) vào tuần trước. Tuy nhiên, lời kêu gọi này không mấy khả thi trong bối cảnh Myanmar đang chịu sự chia rẽ.

KIA là nhóm dân quân nổi dậy lớn thứ 2 trong tổng số 20 nhóm dân tộc nổi dậy có vũ trang của Myanmar từ năm 1961.

Đan Đan

>> Myanmar bắt nghi can định phá hoại Hội nghị ASEAN
>> Quân đội Myanmar phản đối thay đổi hiến pháp
>> Sinh viên Myanmar biểu tình phản đối luật giáo dục
>> Ông Obama kêu gọi Myanmar tiếp tục cải cách
>> Myanmar nỗ lực duy trì đà cải cách

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.