Bắt nhóm đánh người, cướp tiền vì bị 'nhìn đểu'

20/11/2014 07:30 GMT+7

(TNO) Ngày 19.11, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) quyết định tạm giữ hình sự 4 nghi can do Lương Văn Thống (21 tuổi, ngụ Nghệ An) cầm đầu để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản .

• Đôi nam nữ dàn cảnh cướp giật xe máy

Theo điều tra, đêm 15.11, Thống cùng Lê Thanh Ngọc (21 tuổi), Vi Văn Thịnh (24 tuổi), Lộc Chí Cường (17 tuổi, tất cả cùng ngụ Nghệ An) đi bộ trên đường số 35 (phường Vĩnh Phú, TX.Thuận An) thì gặp anh Trần Văn Đức (37 tuổi, ngụ Bình Dương) đang đứng bên đường.

Thấy anh Đức đứng một mình nên nhóm của Thống lại gần hỏi chuyện. Cho rằng anh Đức đã nhìn đểu mình nên Thống dùng gạch đánh anh Đức gục tại chỗ.

Sau đó, Thống lấy luôn bóp của anh Đức bên trong có hơn 3,2 triệu đồng, rồi cả nhóm lên taxi tẩu thoát. Qua điều tra truy xét, công an đã thực hiện bắt khẩn cấp các nghi can.

* Cùng ngày 19.11, Công an TX.Thuận An (Bình Dương) bắt giữ Huỳnh Tấn Đạt (18 tuổi, ngụ Cà Mau) và Trần Thị Hạnh (17 tuổi, ngụ An Giang) về hành vi cướp giật tài sản.

Tại trụ sở công an, Đạt khai nhận là bạn trai của Hạnh và do cần xe máy để về quê nên đã dàn cảnh cướp giật chiếc xe máy hiệu Attila của chị T.T.P.D (24 tuổi, ngụ Bình Dương).

Do Hạnh có mối quan hệ quen biết với chị D. nên tối 18.11, Đạt và Hạnh đi bộ ra đường Mỹ Phước Tân Vạn (phường Thuận Giao, TX.Thuận An) và rủ chị D. đi chơi, rồi tìm cách lấy xe máy bỏ chạy.

Nhận được tin báo, Công an TX.Thuận An đã huy động lực lượng bắt giữ các nghi phạm.

Đỗ Trường

>> Án mạng từ cái… 'nhìn đểu
>> Giết người vì bị “nhìn đểu”
>> Chỉ “nhìn đểu” dẫn đến truy sát trong bệnh viện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.