Myanmar bắt nghi can định phá hoại Hội nghị ASEAN

19/11/2014 01:00 GMT+7

Bốn nghi can khủng bố được cho có dính líu với IS bị cáo buộc đã âm mưu đánh bom tại Myanmar trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN.

Nhân viên an ninh tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Myanmar - Ảnh: Reuters 

Cảnh sát Myanmar ngày 17.11 tiết lộ đã bắt giữ 4 nghi can khủng bố xâm nhập nước này nhằm thực hiện các vụ tấn công phá hoại vào dịp diễn ra Hội nghị cấp cao ASEAN.

Theo Tân Hoa xã, cảnh sát đã chặn chiếc xe chở 4 nghi can tại một cửa ngõ vào thủ đô Naypyidaw khuya 14.11, một ngày sau khi Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 25 và Hội nghị Đông Á lần thứ 9 kết thúc ở Naypyidaw.

Cả bốn người được cho đã xâm nhập bang Rakhine, miền tây Myanmar và sau đó ẩn nấp tại thành phố Mawlamyine của bang Mon.

Nhóm người này bị cáo buộc thực hiện các vụ tấn công bằng bom nhằm vào Naypyidaw và Yangon trong thời gian diễn ra các hội nghị. Các nghi can khủng bố được cho có dính líu với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS).

  Danh Toại

>> Myanmar siết chặt an ninh trước thềm Thượng đỉnh EAS, ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.