Một tàu cá và 9 ngư dân VN bị nạn đang ở Singapore

19/11/2014 15:10 GMT+7

(TNO) Chiều nay 19.11, Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi Cục lãnh sự - Bộ Ngoại giao, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thông báo về việc một tàu cá và 9 ngư dân tỉnh này bị nạn ngoài khơi và được cứu hộ đưa vào một cảng ở Singapore.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BTh 96017 TS, công suất 295 CV do anh Nguyễn Xuân Châu (34 tuổi, trú La Gi, Bình Thuận) làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên biển thì bị sóng đánh chìm. Lúc này trên tàu có 9 ngư dân đều bị rớt xuống biển. Thời điểm chiếc tàu bị nạn là vào lúc 18 giờ ngày 18.11.

Sau thời gian lênh đênh trên biển, một tàu chở container phát hiện và cứu được 9 ngư dân trên, sau đó đưa vào một cảng ở Singapore.

Tàu cá hỏng máy vào Trường Sa khắc phục sự cố

Chiều 19.11, hệ thống Đài Thông tin duyên hải (TTDH) Việt Nam cho hay tàu cá bị hỏng máy cùng 7 ngư dân đã vào đến đảo Đá Tây, quần đảo Trường Sa để sửa chữa.

Trước đó, lúc 19 giờ 36 phút ngày 18.11, tàu cá BĐ 96801 cùng 7 ngư dân đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 8,5 độ vĩ bắc-112,11 độ kinh đông, trong khu vực quần đảo Trường Sa thì bị hỏng máy.

Trong đêm 18.11, tàu cá BĐ 96801 thả trôi với tốc độ khoảng 1,5 hải lý giờ. 

Đến sáng 19.11, các ngư dân đã sửa được máy nhưng máy hoạt động vẫn không ổn định. Do thời tiết xấu nên tàu cá BĐ 96801 chạy vào đảo Đá Tây neo đậu lúc 8 giờ 30 phút sáng 19.11 trong khi chờ khắc phục sự cố.

Nguyễn Tú

Quế Hà

>> Lai dắt tàu cá bị nạn cùng 38 ngư dân về bờ
>> Tìm thấy tàu cá trôi dạt, cứu 8 ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.