Kỹ sư cầu đường trộm cắp hơn 1 tỉ đồng

18/11/2014 05:00 GMT+7

Ngày 17.11, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết đã bắt giữ Trần Văn Long (27 tuổi, ngụ P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) và Nguyễn Thị Thu Hiền (20 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, H.Gia Lâm, TP.Hà Nội), để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại trụ sở công an, Long khai sau tốt nghiệp khoa cầu đường của một trường đại học trên địa bàn TP.Hà Nội, do không xin được việc nên đã đi trộm cắp tài sản và bị bắt, kết án tù. Ra tù, Long lên mạng làm quen với Hiền và rủ nhau đi trộm cắp. Giữa ban ngày, Long và Hiền mang theo kìm cộng lực, các loại thiết bị phá khóa tinh vi, đột nhập những ngôi nhà sang trọng. Cả hai khai đã gây ra 12 vụ trộm cắp ở các quận nội thành, với tổng số tài sản lấy được lên tới hơn 1 tỉ đồng.

Hà An

>> Phá đường dây trộm cắp xe máy quy mô lớn
>> Bắt kẻ chuyên trộm cắp tài sản tại hội nghị, hội thảo
>> Mang thai 4 tháng vẫn đi trộm cắp
>> Bắt nhóm trộm cắp miền biển
>> Ra tù vẫn tiếp tục trộm cắp
>> Bỏ thuốc mê vào nước uống, thức ăn để trộm cắp của người già
>> Giả phụ huynh đón con để trộm cắp tài sản
>> Lợi dụng gây rối để trộm cắp tài sản tại Vũng Áng: 17 bị cáo lãnh án
>> Trộm cắp vào lán trại công nhân
>> Phạt tù 3 kẻ lợi dụng gây rối tại Vũng Áng trộm cắp tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.