Đĩa DVD có tuổi thọ 1.000 năm

11/11/2014 16:35 GMT+7

(TNO) Ngày 11.11, hãng Ritek (Đài Loan) công bố đĩa DVD ghi một lần M-DISC, có khả năng lưu trữ dữ liệu lên đến 1.000 năm, gấp 10 lần đĩa DVD có tuổi thọ cao nhất hiện nay.


Phiên bản đĩa M-DISC có dung lượng 25 GB - Ảnh: T.L 

Theo Ritek, M-DISC được nghiên cứu và phát triển bởi Đại học Brigham Young & Millenniata Inc (Mỹ), sử dụng công nghệ tia laser khắc dữ liệu lên vật liệu giống như khắc lên đá.

Loại đĩa mới này có khả năng tồn tại trong điều kiện khắc nghiệt, đã được thử nghiệm và chứng minh bởi Bộ Quốc phòng Mỹ. Ngoài ra, M-DISC cũng đạt chứng nhận Tiêu chuẩn Quốc tế ISO/IEC 10995, được công nhận là giải pháp lưu trữ cố định có tuổi thọ lên đến 1.000 năm.

Trước mắt, M-DISC có phiên bản hỗ trợ ghi được 25 GB dữ liệu (tức có thể sử dụng để lưu trữ thông tin như một đĩa Blu-ray) và trong tương lai, sẽ ra mắt M-DISC có dung lượng 100 GB.

Theo Ritek, hãng sẽ giới thiệu loại đĩa M-DISC 25 GB tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Thành Luân

>> Nhật Bản sẽ tung ra thị trường đĩa DVD tự hủy
>> Chức năng mới cho đầu DVD
>> Tivi tích hợp đầu DVD
>> Fujitsu muốn tái chế lại đĩa CD/DVD cũ
>> Philips giới thiệu ổ ghi DVD hỗ trợ công nghệ mới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.