Tỉ phú cần sa bị bắt tại Thái Lan

10/11/2014 22:45 GMT+7

(TNO) Hải quan Thái Lan vừa bắt được Patrick Lagrou (55 tuổi, người Bỉ), nghi phạm đang bị Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã vì tội buôn bán ma tuý , theo The Nation ngày 10.11.


Ảnh: The Nation

Theo Hải quan cửa khẩu Phuket, Largou bị bắt tại trạm kiểm soát Tah Chat Chai tối ngày 8.11 khi định rời khỏi đảo để trở lại nơi trú ẩn ở tỉnh Phang Nga (miền nam Thái Lan).

“Khi nhận được thông báo truy nã của Interpol, chúng tôi không tìm ra địa chỉ Largou đăng ký tại Phang Nga nhưng lần được dấu vết từ hồ sơ đăng ký chiếc xe hắn đang lái. Vì thế chúng tôi tập trung lực lượng tại Tah Chat Chai để tóm nghi phạm”, đại tá Sunchai Chokkajaykij, hải quan cửa khẩu Phuket cho biết.

Được biết, Lagrou là người trồng cần sa nổi tiếng nhất lịch sử Bỉ, với số tài sản lên đến 25 triệu euro (khoảng 670 tỉ đồng). Lagrou lái xe đến Thái Lan vào ngày 2.6 năm nay và gia hạn visa ngày 1.8. Hiện cảnh sát Thái đang tạm giữ Lagrou để chờ dẫn độ về Bỉ.

T.Tiên

>> Phát hiện 2 điểm trồng cây cần sa
>> Hoa hậu Tristine Trâm Bùi ngồi tù vì trồng cần sa
>> Đóng gói' cần sa tại gia
>> Bắt kẻ vận chuyển hơn 4 kg cần sa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.