WHO cắt giảm số người chết vì dịch Ebola

06/11/2014 14:05 GMT+7

(TNO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tổng số người chết vì dịch bệnh Ebola trên thực tế là 4.818, thấp hơn so với con số công bố trước đó là 4.951.

:rel:d:bm:GF2EAAO1NFP01
Các nhân viên y tế Mỹ tập huấn cách điều trị bệnh nhân nhiễm Ebola - Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của WHO ngày 5.11, tính đến nay thực tế có 4.818 người chết vì dịch bệnh Ebola, thấp hơn con số công bố hôm 31.10 là 4.951 người chết, theo AFP. Tổng số trường hợp nhiễm Ebola đến nay cũng giảm từ 13.567 xuống 13.042, WHO cho hay, nhưng không giải thích thêm.

Dịch Ebola bùng phát ở Tây Phi và 3 quốc gia tại đây bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Liberia, Guinea và Sierra Leone. Với dữ liệu mới công bố ngày 5.11, WHO cho biết có 2.697 người chết vì Ebola ở Liberia, 1.070 người chết ở Sierra Leone, và Guinea có 1.041 người chết.

WHO tiếp tục kêu gọi các quốc gia trên thế giới tiếp tục hỗ trợ công tác phòng chống Ebola. Liên Hiệp Quốc cho biết hiện vẫn chưa đủ tài nguyên để đánh bại dịch bệnh chết người này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 5.11 cho biết ông sẽ đề nghị Quốc hội nước này thông qua việc chi ngân sách 6,2 tỉ USD, để phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Ebola ở Tây Phi, và ngăn chặn dịch bệnh lây lan sang Mỹ.

Mỹ có 4 trường hợp được phát hiện nhiễm Ebola và một người Liberia khi đến Mỹ được phát hiện nhiễm Ebola và tử vong sau đó , theo AFP.

Phúc Duy

>> Tăng cường kiểm soát dịch Ebola
>> Phòng dịch Ebola, Singapore siết thị thực với người Tây Phi
>> Bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đã hoàn toàn khỏi sốt
>> Phát hiện nhanh Ebola chỉ trong 30 phút
>> Bệnh nhân ở Đà Nẵng hoàn toàn không nhiễm vi rút Ebola

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.