Hàn, Đức họp về thống nhất liên Triều

01/11/2014 03:00 GMT+7

Ban Cố vấn Hàn Quốc - Đức về thống nhất và chính sách ngoại giao đã có cuộc họp đầu tiên tại Seoul vào ngày 31.10, theo Đài KBS.

 Binh sĩ Triều Tiên và Mỹ tại khu phi quân sự liên Triều - Ảnh: Reuters
Binh sĩ Triều Tiên và Mỹ tại khu phi quân sự liên Triều - Ảnh: Reuters

Cơ quan này được thành lập nhằm tập trung phân tích quá trình thống nhất của Đức thông qua sự hợp tác với Mỹ, Anh và Pháp, từ đó tìm giải pháp để Hàn Quốc tiến hành thống nhất ở bán đảo Triều Tiên.

Tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Yun Byung-se diễn ra cùng ngày ở Seoul, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho rằng những điều kiện cho việc thống nhất liên Triều đang trở nên rõ ràng hơn.

Đài Arirang dẫn lời ông Steinmeier lập luận rằng CHDCND Triều Tiên “ngày càng bị cô lập” và các đồng minh của nước này “không phản đối” việc tái thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng và những bên liên quan khác chưa có phản ứng.

Minh Trung

>> Hàn Quốc, Đức lập chiến lược thống nhất liên Triều
>> Hàn Quốc cần 'bơm' 500 tỉ USD cho cuộc thống nhất liên Triều
>> Các kịch bản thống nhất liên Triều
>> Viễn cảnh thống nhất liên Triều

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.