Trung Quốc tử hình kẻ giết bé gái vì giành chỗ đậu xe

01/11/2014 04:00 GMT+7

(TNO) Người đàn ông Trung Quốc sát hại bé gái 2 tuổi sau cuộc cãi vã với mẹ của bé liên quan đến chỗ đậu xe đã bị tử hình ngày 31.10, theo hãng tin AFP.

Han Lei phải chịu mức án cao nhất vì hành động độc ác của mình - Ảnh: Metro
Han Lei phải chịu mức án cao nhất vì hành động độc ác của mình - Ảnh: Metro 

Han Lei bị kết tội vì hành vi lôi đứa trẻ khỏi xe đẩy và ném bé xuống đất sau khi mẹ của bé từ chối tránh chỗ để cho ông ta đậu xe hơi ở Bắc Kinh hồi tháng 7.2013.

Han và một người bạn của ông ta đã thản nhiên lái xe đi và đứa trẻ đã qua đời 2 ngày sau đó do thương tích quá nặng, khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Han, 40 tuổi, bị kết án tử hình 2 tháng sau khi xảy ra vụ việc, và đơn kháng án của bị cáo này đã bị bác.

Cũng trong ngày 31.10, một bé trai 8 tuổi thiệt mạng và 2 bạn học bị thương trong vụ tấn công bằng dao ở tỉnh Giang Tây,

Một người đàn ông được ra tù hồi tháng 4 đã tấn công bọn trẻ khi chúng đang đi bộ đến trường trước khi bỏ chạy đến một ngọn núi gần đó, theo Tân Hoa xã. Hiện hai trẻ bị thương đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở bệnh viện.

Trùng Quang

>> Trung Quốc tử hình 2 người Hàn Quốc buôn lậu ma túy
>> Trung Quốc tử hình cảnh sát bắn chết thai phụ
>> Trung Quốc tử hình 16 đối tượng 'khủng bố
>> Trung Quốc tử hình tỉ phú khai thác mỏ có quan hệ mật thiết với ông Chu Vĩnh Khang
>> Trung Quốc tử hình phụ nữ bỏ chất độc vào sữa tươi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.