VN tổ chức roadshow phát hành 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế

30/10/2014 05:12 GMT+7

Từ ngày 29.10, các ngân hàng Deutsche Bank, HSBC và Standard Chartered được ủy quyền của Bộ Tài chính tổ chức chương trình giới thiệu phát hành trái phiếu quốc tế của VN tới các nhà đầu tư toàn cầu tại Singapore.

Những buổi gặp gỡ tiếp theo sẽ diễn ra lần lượt tại Hồng Kông, London và 3 thành phố của Mỹ gồm Boston, New York và San Francisco.

Trước đó, theo Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8.2014 vừa qua, Chính phủ đã đồng ý thực hiện phát hành 1 tỉ USD trái phiếu quốc tế sau khi được Moody’s xếp hạng tín nhiệm B1 (ổn định) và S&P xếp hạng BB - (ổn định).

Đợt phát hành trái phiếu quốc tế gần nhất của VN là năm 2010, huy động được 1 tỉ USD với lãi suất 6,75%/năm, kỳ hạn 10 năm. Trước đó, đợt phát hành trái phiếu quốc tế  vào năm 2005 cũng thu được 750 triệu USD với lãi suất 7,125%/năm (số tiền này toàn bộ đều cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy VN vay lại) và sẽ đến kỳ hạn trả nợ gốc lẫn lãi vào đầu năm 2016.

Mai Phương

>> Vốn rút từ phát hành trái phiếu quốc tế phải sử dụng theo mục đích phê duyệt
>> Vingroup phát hành thành công bổ sung 115 triệu USD trái phiếu quốc tế
>> Không phát hành trái phiếu quốc tế để cơ cấu lại nợ bằng VND

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.