Triển lãm thủ công mỹ nghệ Nhật Bản

30/10/2014 16:07 GMT+7

(TNO) Vẻ đẹp thủ công mỹ nghệ vùng Tohoku, Nhật Bản là tên của cuộc triển lãm sẽ được khai mạc vào ngày 31.10, giới thiệu nhiều tác phẩm được tạo ra ở vùng đất bị tàn phá khủng khiếp bởi trận động đất và sóng thần năm 2011.


Một tác phẩm trưng bày tại triển lãm - Ảnh: Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM cung cấp

Triển lãm sẽ diễn ra tại Nhà Triển lãm Bảo tàng TP.HCM, do Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM phối hợp với Trung tâm Giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức nhằm tăng cường giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước.

Triển lãm quy tụ 70 tác phẩm thủ công mỹ nghệ ở Tohoku để tưởng nhớ về trận động đất và sóng thần vào ngày 11.3.2011. Tohoku, vùng đất nổi tiếng với những phong cảnh núi non và biển cả tươi đẹp cũng như với bề dày văn hóa và lịch sử đã bị tàn phá khốc liệt trong thảm họa này. Người dân ở đây đã tương trợ nhau dựng xây và cải tạo lại vùng đất để có thể trở lại cuộc sống bình thường một cách nhanh chóng nhất.

Các tác phẩm trưng bày trong triển lãm đa dạng về chất liệu sáng tác, bao gồm gốm sứ, sơn mài, dệt, kim loại, gỗ và tre cho thấy kỹ thuật điêu luyện của các nghệ nhân thủ công truyền thống tại vùng Tohoku, cũng như tính mỹ thuật của những vật dụng thường ngày tại Nhật Bản kể từ thời cổ đại.

Triển lãm kéo dài đến ngày 10.11 tại TP.HCM trước khi diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến 22.12 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Vào cửa tự do.

Đoan Nhật

>> Khai mạc triển lãm quốc tế về dệt, may
>> Triển lãm quy hoạch, kiến trúc Hà Nội 60 năm
>> Triển lãm ‘Nghệ thuật đa dạng’ lần thứ 2 ở Hà Nội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.