Đặc biệt trên báo in ngày 30.10.2014

30/10/2014 00:00 GMT+7

Đổi tình, chạy chức… cũng bị xử tội hối lộ; Thiết lập lại kỷ cương, kỷ luật trong thu chi ngân sách; Gia hạn tạm giam cặp vợ chồng “nhà tâm linh” dỏm; Chung cư cao cấp xây không phép; Hàng lậu lên xe buýt; Thu phục cọp trắng, khai sơn dựng chùa; Công nghệ dùng điện kích thích não bộ; Ấn Độ phá âm mưu đảo chính ở Bangladesh… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 30.10.2014.

Đổi tình, chạy chức… cũng bị xử tội hối lộ

Ông Nguyễn Doãn Khánh, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, khẳng định sắp tới sẽ hoàn thiện các quy định về tội hối lộ trong Bộ luật hình sự năm 1999, trong đó mở rộng khái niệm “của hối lộ” bao gồm cả lợi ích phi vật chất như chạy thành tích, khen thưởng, danh hiệu…, thậm chí cả vấn đề nhạy cảm như hối lộ tình dục. (trang 3)

Thiết lập lại kỷ cương, kỷ luật trong thu chi ngân sách

Thực trạng yếu kém trong quản lý thu, chi ngân sách từ Trung ương xuống địa phương được phản ánh khá rõ nét trong những ý kiến phát biểu của nhiều ĐBQH khi góp ý dự án luật Ngân sách Nhà nước sửa đổi tại phiên họp tổ hôm qua (29.10). Từ đó, nhiều giải pháp được các đại biểu đề xuất. (trang 4)

Gia hạn tạm giam cặp vợ chồng “nhà tâm linh” dỏm

Hai vợ chồng Nguyễn Thanh Thúy (còn gọi là “cậu Thủy”) và Mẫn Thị Duyên (cùng ngụ thôn Trác Bút, thị trấn Chờ, H.Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)  tự nhận mình là nhà tâm linh có khả năng đặc biệt nên từ năm 2009 bắt đầu hành nghề tìm kiếm hài cốt, mồ mả để lừa đảo. Đến nay, các cơ quan tố tụng Quảng Trị xác định vợ chồng “cậu Thủy” đã lừa đảo nhiều bị hại với tổng số tiền là gần 8 tỉ đồng. (trang 5)

Chung cư cao cấp xây không phép

Theo Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM, một block chung cư Tecco Green Nest (P.Tân Thới Nhất, Q.12, TPHCM), do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Ứng dụng Công nghệ Mới (Tecco) làm chủ đầu tư, đã xây không phép đến tầng thứ 5, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 11.000 m2. Dự án trên gồm 3 block chung cư cao 15 tầng với 800 căn hộ. Thông qua công ty Công ty Hoàng Nam (số 299 Phan Văn Hớn, Q.12), đơn vị phân phối độc quyền dự án, phần lớn căn hộ ở block 1 đã bán cho khách hàng (chỉ còn 50 căn trong tổng số 286 căn), với giá từ 690 triệu đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. (trang 7)

Hàng lậu lên xe buýt

Phụ phẩm và thịt heo lậu trên xe buýt 53N-9957 chở về TP.HCM vào rạng sáng 12.10 - Ảnh: Đức Tiến

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhiều lái buôn thuốc lá, thịt, phụ phẩm heo lậu chọn xe buýt để vận chuyển từ các tỉnh Long An, Đồng Nai về TP.HCM. PV Thanh Niên đã vào cuộc điều tra, phanh phui tình trạng nhức nhối này. (trang 13)

Thu phục cọp trắng, khai sơn dựng chùa

Những di tích kỳ bí - Kỳ 22: Thu phục cọp trắng, khai sơn dựng chùa

Chùa Thắng Quang (ở thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, H.Hoài Nhơn, Bình Định) được người dân trong vùng truyền tụng, thêu dệt nhiều câu chuyện về sự linh thiêng. Trong đó có chuyện nhà sư thu phục hai mẹ con cọp trắng để cứu dân làng. (trang 14)

Công nghệ dùng điện kích thích não bộ

Từng là phương pháp trị liệu tâm thần gây tranh cãi, dùng dòng điện sốc não hiện được Lầu Năm Góc và Thung lũng Silicon đặc biệt quan tâm, thử nghiệm trong chiến binh mà trước mắt là các phi công quân sự. (trang 19)

Ấn Độ phá âm mưu đảo chính ở Bangladesh

Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina được cho là mục tiêu chính của âm mưu vừa bị phanh phui - Ảnh: Reuters

Cơ quan chống khủng bố của Ấn Độ vừa phát hiện âm mưu ám sát Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina nhằm gây bất ổn ở nước này. (trang 20)

Thanh Niên

>> Đặc biệt trên báo in ngày 29.10.2014
>> Đặc biệt trên báo in ngày 28.10.2014
>> Đặc biệt trên báo in ngày 27.10.2014

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.