Bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ đã có thể tự thở

30/10/2014 16:40 GMT+7

(TNO) Ngày 30.10, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết tình trạng sức khỏe của bé sơ sinh văng khỏi bụng mẹ đã có những tiến triển khả quan.


Bệnh nhi đang được theo dõi, điều trị tại Phòng Hồi sức chuyên sâu, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 - Ảnh: Nguyên Mi

Bệnh nhi đã được cho ngưng thở máy và tập tự thở. Đồng thời, bé cũng được tập ăn qua ống xông để hệ tiêu hóa quen dần.

Tuy nhiên, theo hội chẩn của các bác sĩ, bệnh nhi vẫn còn phải đối mặt với một số nguy cơ về sức khỏe và đang phải dùng thuốc an thần, giảm đau. Vết thương nơi chân phải của bệnh nhi có biểu hiện nhiễm trùng.

Trước đó, vào sáng 25.10, thai phụ Nguyễn Thị Kim Ngọc (27 tuổi, ngụ phường Mỹ Thới, TP.Long Xuyên, An Giang) có dấu hiệu chuyển dạ, được chồng là anh Nguyễn Văn Nam chở bằng xe máy đến bệnh viện để sinh.

Khi đến khóm Trung An (phường Mỹ Thới), xe máy anh Nam đang điều khiển xảy ra va chạm với xe bồn trộn bê tông. Chiếc xe bồn trộn bê tông cán qua người chị Ngọc khiến chị tử vong.

Trong khi đó, thai nhi trong bụng chị văng ra ngoài bị giập chân bên phải, còn anh Nam bị thương nặng cũng phải nhập viện. Anh Nam vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Nguyên Mi

>> Đưa vợ đi sinh thì gặp nạn: Bé sơ sinh vẫn phải thở máy, dùng thuốc an thần
>> Đưa vợ đi sinh thì gặp nạn: Bắt giam tài xế xe bồn
>> Đưa vợ đi sinh thì gặp nạn: Đau xót cả cha và con đều phải 'mất' chân
>> Đưa vợ đi sinh thì gặp nạn: Bé sơ sinh mất một chân, hôn mê, phải thở máy
>> Đưa vợ đi sinh thì gặp tai nạn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.