6 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn

30/10/2014 08:49 GMT+7

(TNO) Lúc 5 giờ 20 phút sáng 30.10, tàu SAR27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đã đưa 6 thuyền viên cùng tàu cá BĐ 96772 TS vào cảng Nha Trang (Khánh Hòa) an toàn.

6 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn
Tàu BĐ 96772 TS được đưa vào bờ an toàn

>> Khẩn trương cứu 6 thuyền viên gặp nạn trên biển

Sáng 28.10, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 nhận được thông tin tàu BĐ 96772 TS của ông Trần Tuyết (39 tuổi, ở xã Hòa Hải, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) bị hỏng máy, trôi tự do; nhiên liệu và thực phẩm dự trữ trên tàu cạn kiệt, 6 thuyền viên của tàu rất hoảng loạn. Vị trí tàu bị nạn cách bờ biển Nha Trang 142 hải lý, thời tiết tại khu vực này rất xấu.

Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm đã điều động tàu SAR27-01 đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang khẩn trương ra hiện trường để cứu nạn. Lúc 6 giờ 20 phút sáng 29.10, tàu SAR27-01 tiếp cận được tàu cá BĐ 96772 TS, đưa toàn bộ thuyền viên và tàu bị nạn vào bờ.

Ông Trần Tuyết cho biết: Tàu của ông có công suất 400 CV, ra khơi từ ngày 19.10, đánh bắt cá ngừ đại dương tại vùng biển Trường Sa. Tàu mới câu được 3 con cá ngừ đại dương thì gặp sự cố. Được hỗ trợ kịp thời nên sức khỏe anh em trên tàu đều ổn định. Trong ngày 30.10, ông sẽ khắc phục sự cố để tiếp tục ra khơi. 

Tin, ảnh: Nguyễn Chung

>> Hỗ trợ phương tiện trục vớt tàu cá bị sóng đánh chìm
>> Tàu cá bị đâm chìm, 12 ngư dân đang trôi dạt
>> Cứu tàu cá bị hỏng máy cùng 34 ngư dân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.