Phục hồi đồ vật từ tàu đắm thời xa xưa

29/10/2014 14:55 GMT+7

(TNO) Các nhà khảo cổ học và các thợ lặn đã thu thập một loạt các hiện vật của con tàu bị chìm đắm ở Địa Trung Hải, khu vực ngoài khơi đảo Aeolian thuộc Panarea, Ý.

Phục hồi đồ vật từ tàu đắm thời xa xưa
Ảnh: Sci-News

Con tàu này được đặt tên là Panarea III, xác định có niên đại 218-210 trước Công nguyên (cách đây 2.200 năm), nó phục vụ trong chiến tranh Punic lần thứ 2 giữa Rome và Carthage.

Panarea III được các nhà khảo cổ người Mỹ dùng thiết bị sonar và tàu ngầm điều khiển từ xa phát hiện hồi năm 2010 ở độ sâu 130 m.

Đến nay, các nhà khảo cổ người Ý cho rằng con tàu là một thành viên trong hạm đội của lãnh sự Roman Marcus Claudius Marcellus.

Trong chuyến thám hiểm năm nay, nhóm nghiên cứu đã có thể xác định và phục hồi 16 hiện vật cổ theo phong cách Italic và Amphoras Punic.

Một trong số những hiện vật là chiếc bình Louterion với những ký tự Hy Lạp cổ được khắc lên nó.

Trang Sci-News cho biết những chiếc bình Louterion này hứa hẹn sẽ giúp xác định lại những gì chúng ta hiểu về các tuyến đường thương mại cổ đại và thương mại trong thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên.

Tạ Xuân Quan

>> Xác tàu đắm tại Bắc cực là Erebus
>> Bàn giao, trưng bày cổ vật từ tàu đắm Cù Lao Chàm
>> Phân chia cổ vật từ tàu đắm
>> Rô bốt rùa lặn tìm xác tàu đắm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.