Bắt được 'ông trùm' trong băng siêu trộm

29/10/2014 19:20 GMT+7

(TNO) Chiều 29.10, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP.Đà Nẵng đã bàn giao Nguyễn Văn Tĩnh (35 tuổi, trú huyện Hàm Yên, Tuyên Quang) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, từ tháng 8 đến tháng 11.2009, Tĩnh cầm đầu băng nhóm siêu trộm tổng cộng 6 tên, trộm trót lọt 32 vụ với tài sản lấy được hơn 1 tỉ đồng ở khắp 10 tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Đồng Nai.

 
Đối tượng Nguyễn Văn Tĩnh

Băng siêu trộm liên tỉnh này chuyên thuê ô tô tải với giá 20 triệu đồng/tháng làm phương tiện đi trộm, dùng kềm cộng lực phá khóa cửa các đại lý vật liệu xây dựng, táo tợn đưa sắt thép lên ô tô chở đi tiêu thụ.

Ngày 24.11.2009 Công an quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng đã bắt được 4 đối tượng. Sau đó TAND TP.Đà Nẵng đã tuyên phạt Trần Việt Hùng 16 năm tù, Hoàng Lê Hữu Tâm 11 năm tù, Nguyễn Văn Huân (anh của Tĩnh) và Võ Văn Hiệp cùng 6 năm tù, vào ngày 18.1.2011.

Tuy nhiên, Tĩnh và một người anh khác là Nguyễn Văn Nghệ bỏ trốn, bị truy nã từ ngày 29.10.2010.

Sau 4 năm truy xét, PC52 Công an TP.Đà Nẵng đã xác định Tĩnh trốn cùng vợ và 2 con tại huyện Anh Sơn, Nghệ An và tiến hành bắt giữ, di lý về Đà Nẵng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Camera an ninh ghi được cảnh 'siêu trộm' đột nhập Maximark Cộng Hòa
>> Bắt 'siêu trộm' gây án xuyên Việt
>> Bắt 'siêu' trộm, tiêu thụ phụ tùng ô tô liên tỉnh
>> ‘Siêu trộm’ nghiện game sa lưới
>> Khởi tố 2 siêu trộm két bạc liên tỉnh
>> Khởi tố 2 'siêu trộm' liên tỉnh
>> Nữ siêu trộm 'hành nghề' tại Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.