Cứu 13 ngư dân bị đâm chìm tàu

27/10/2014 05:30 GMT+7

Lúc 21 giờ 30 ngày 26.10, tàu SAR 412 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 (Đà Nẵng MRCC) đã đưa 13 ngư dân tàu cá BĐ 95393 về Đà Nẵng an toàn sau 7 tiếng cứu nạn.

Trước đó, lúc 12 giờ 30 cùng ngày, tàu cá BĐ 95393 hành nghề cách Đà Nẵng 60 hải lý về phía đông bắc thì bị một tàu nước ngoài đâm chìm. Thuyền trưởng tàu Võ Văn Lẫy (34 tuổi, trú H.Hoài Nhơn, Bình Định) kể lại, lúc này mọi người đang ngủ trưa thì bị tàu hàng tên I. đâm vào mũi tàu trái, 13 ngư dân chỉ kịp báo với tàu cá BĐ 96959 (do ông Nguyễn Hiển Phức làm thuyền trưởng, cách đó 30 hải lý, lúc này đang trên sóng liên lạc) nhờ phát tin cứu nạn.

“Tàu chìm hẳn chỉ trong 5 phút, thúng chai chỉ chở được 4 - 5 người nhưng 13 anh em đều nhảy xuống...”, thuyền trưởng Lẫy kể.

Nhận tin báo lúc 13 giờ 10 cùng ngày, Đài Thông tin duyên hải Đà Nẵng đã đề nghị Đà Nẵng MRCC hỗ trợ và đến 14 giờ 5 tàu SAR 412 lên đường ứng cứu, đến hiện trường lúc 17 giờ cùng ngày và nhanh chóng tìm được thúng chai, đưa ngư dân lên tàu sưởi ấm, chăm sóc sức khỏe.

Thuyền trưởng SAR 412 Phan Xuân Sơn cho hay từ thông tin số MMSI, IMO, hô hiệu ngư dân cung cấp, ông thử liên lạc với tàu I. thì tàu bạn không xác nhận đã gây tai nạn. Hiện các ngư dân được bàn giao cho lực lượng biên phòng để tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Tú

>> Tàu cá bị đâm chìm, 12 ngư dân đang trôi dạt
>> Chìm tàu cá, một ngư dân mất tích
>> Cứu sống 2 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.