TP.HCM chỉ có hai dự án được vay vốn từ gói 30.000 tỉ đồng

27/10/2014 06:15 GMT+7

Tại hội thảo tư vấn gói 30.000 tỉ đồng cho người dân TP.HCM do Công ty Nam Long và Vietcombank tổ chức cuối tuần qua, các số liệu thống kê của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho thấy sau hơn 15 tháng triển khai, gói tín dụng 30.000 tỉ đồng mới giải ngân được hơn 10%, trong đó TP.HCM chiếm 1/4.

Cụ thể, tính đến ngày 31.8, tổng số tiền đã cam kết cho vay từ gói hỗ trợ này đạt hơn 7.064 tỉ đồng. Song, số tiền giải ngân thực tế đối với các hộ gia đình, cá nhân mới chỉ đạt 1.976 tỉ (trong đó Hà Nội khoảng 992 tỉ và TP.HCM là 333 tỉ đồng). Tỷ lệ giải ngân đối với doanh nghiệp cũng không mấy khả quan khi mới chỉ có 19 dự án được vay, với dư nợ trên 1.000 tỉ đồng.

Riêng tại TP.HCM, mặc dù có nhiều dự án làm thủ tục để được tham gia gói hỗ trợ nhưng chỉ mới 2 dự án được phê duyệt là Hoàng Quân Plaza và chung cư Thảo Điền.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh TP.HCM, nguyên nhân gây cản trở bên cạnh việc nguồn cung nhà ở (đáp ứng được tiêu chí của gói 30.000 tỉ) thiếu còn có nguyên nhân khó khăn trong chứng thực về tình trạng nhà ở (đối với đối tượng vay) tại cơ quan địa phương (UBND phường, xã), nơi người mua đang thường trú hoặc tạm trú. Hiện Ngân hàng Nhà nước TP.HCM đang kiến nghị UBND TP chỉ đạo quyết liệt các cơ quan xã, phường chứng thực tình trạng nhà ở cho người mua nhà theo Thông tư 18 của Bộ Xây dựng.  

Đình Sơn

>> Gói tín dụng 30.000 tỉ đồng: Mới có 18 người ở TP.HCM được vay
>> Gói tín dụng 30.000 tỉ đồng: Được thế chấp bằng "nhà trên giấy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.