Tăng mức thu phí tham quan di tích cố đô Huế

25/10/2014 05:25 GMT+7

Sáng 24.10, HĐND tỉnh Thừa Thiên-Huế tại kỳ họp bất thường đã thông qua nghị quyết về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích cố đô Huế, giai đoạn từ 2015 - 2020.


Du khách nước ngoài tham quan Đại nội - Hoàng cung Huế - Ảnh: B.N.L 

Theo đó, nghị quyết quy định mức thu phí tối đa tham quan di tích cố đô Huế (áp dụng thống nhất cho cả khách nước ngoài và khách VN) với các điểm cụ thể, như sau: tại Hoàng cung Huế 210.000 đồng/người lớn/lượt và 60.000 đồng/trẻ em/lượt; các lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định 150.000 đồng/người lớn/lượt và 40.000 đồng/trẻ em/lượt; các lăng Gia Long, Thiệu Trị, Đồng Khánh, điện Hòn Chén, cung An Định, đàn Nam Giao, Kỳ đài Huế 70.000 đồng/người lớn/lượt và 20.000 đồng/trẻ em/lượt.

Mức thu hiện nay đối với khách quốc tế từ 40.000 - 105.000 đồng/người/lượt cho từng điểm khác nhau, khách trong nước từ 30.000 - 75.000 đồng/người/lượt cho từng điểm khác nhau. Trên cơ sở mức phí mới này, UBND tỉnh sẽ ban hành quy định mức thu cụ thể cho từng thời điểm, được áp dụng bắt đầu từ 1.4.2015 - 2020.

Bùi Ngọc Long

>> Nỗi buồn... giọng Huế
>> Mỹ thuật hội tụ ở Huế
>> Kích cầu du lịch cố đô Huế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.