Nhật xem xét dùng ODA hỗ trợ quân đội nước ngoài

25/10/2014 06:00 GMT+7

Chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch cho phép dùng nguồn vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) để hỗ trợ quân đội nước ngoài trong các nhiệm vụ phi tác chiến như hỗ trợ nhân đạo, khắc phục thiên tai và tuần tra bờ biển.

 

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe duyệt Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản - Ảnh: AFP

Thông tin trên là một trong những nội dung của bản dự thảo sửa đổi Hiến chương ODA vừa được giới chức Tokyo thông báo, theo Kyodo News. Chính phủ Nhật dự kiến thông qua Hiến chương ODA mới trong năm nay và đây là lần sửa đổi đầu tiên của văn bản này kể từ năm 2003.

Liên quan đến hỗ trợ lực lượng quân sự nước ngoài, Nhật sẽ cân nhắc từng trường hợp cụ thể và siết chặt quy định nhằm ngăn chặn nguồn ODA bị sử dụng vào các xung đột quốc tế.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản cùng hải quân Mỹ và Philippines vừa tiến hành cuộc tập trận bắn pháo ở biển Đông, theo báo mạng Rappler ngày 24.10.

Tham gia cuộc tập trận kéo dài 2 ngày có tàu sân bay Mỹ USS George Washington, tàu chiến Philippines BRP Gregorio del Pilar (PF 15) và khu trục hạm JS Sazanami của Nhật. Sau cuộc tập trận, tàu USS George Washington tiếp tục ở thăm Manila.

Văn Khoa

>> TP.HCM vay vốn ODA của Thái Lan để chống ngập
>> EU tăng tài trợ ODA thêm 30% cho VN trong 5 năm tới
>> Đan Mạch tài trợ ODA 90 triệu USD cho Việt Nam
>> Không có chuyện Nhật hoãn viện trợ ODA cho VN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.