Bé gái tử vong bất thường do bệnh viện không đánh giá được diễn biến

25/10/2014 10:06 GMT+7

(TNO) Thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, tối 24.10, Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai đã họp và đưa ra các hình thức kỷ luật các nhân viên y tế liên quan đến tiếp nhận, theo dõi điều trị cho bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung.

>> Bé gái chết bất thường tại Bệnh viện Quốc Oai: Đình chỉ thêm một trưởng khoa>
> Bệnh viện Quốc Oai thông tin nguyên nhân bé gái chết bất thường

>> Yêu cầu tường trình về việc bệnh nhi tử vong
>> Làm rõ vụ bác sĩ từ chối cấp cứu, bệnh nhân tử vong

Các hình thức kỷ luật: cảnh cáo điều dưỡng Nguyễn Phú Trung trước toàn bệnh viện, đồng thời điều chuyển công tác của điều dưỡng này không làm chuyên môn tại khoa Ngoại; hạ ngạch thi đua của tập thể khoa Ngoại; khiển trách bác sĩ Trưởng kíp Ngoại - Sản: Đặng Thị Thu Hương, điều dưỡng khoa Ngoại Bùi Thị Thúy, Trưởng khoa Ngoại Nguyễn Quang Nam, bác sĩ điều trị khoa Ngoại Nguyễn Duy Chiến và bác sĩ Danh Tụ trước toàn bệnh viện.

Trước đó, chiều 24.10, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai đã mời các chuyên gia đầu ngành Truyền nhiễm, Nhi khoa, Ngoại tiêu hóa, Hồi sức tích cực của T.Ư và Hà Nội, phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội) tiến hành kiểm thảo tử vong bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung.

 
Các chuyên gia đầu ngành yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai chấn chỉnh thực hiện các quy chế chuyên môn - Ảnh: Thúy Anh

Theo Hội đồng chuyên môn, nguyên nhân tử vong bất thường của bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung là do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc thần kinh nặng/cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất. Bệnh nhân vào viện với các triệu chứng nhiễm trùng đường tiêu hóa, đau bụng quanh rốn kèm theo sốt và được thăm khám, chẩn đoán, chăm sóc theo dõi đúng quy trình chuyên môn. Tuy nhiên, do bệnh cảnh phức tạp, tiến triển nhanh nên điều dưỡng không tiên lượng được diễn biến của bệnh để có thái độ xử trí kịp thời, đánh giá tình trạng người bệnh chưa sát.

Hội đồng chuyên môn yêu cầu bệnh viện cần rút kinh nghiệm sâu sắc, tiếp tục chấn chỉnh việc thực hiện các quy chế chuyên môn.

Trước đó, 6 giờ 30 phút ngày 19.10, bệnh nhi Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, ở xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cấp cứu trong tình trạng đau bụng, khó thở. Sau đó bệnh nhi tử vong sáng 21.10 với chẩn đoán viêm não, màng não/cơn nhịp nhanh kịch phát trên thất.

Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.