Bảo vệ doanh nghiệp trong nước khi đàm phán RCEP

25/10/2014 06:20 GMT+7

Ngày 24.10, Dự án Hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư châu Âu (EU-MUTRAP) phối hợp Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công thương) cùng một số cơ quan tổ chức hội thảo về cơ hội và thách thức đối với Cộng đồng kinh tế ASEAN khi áp dụng Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RECP).

RCEP là ý tưởng được khởi xướng tại Hội nghị Cấp cao ASEAN vào cuối năm 2012, với mục tiêu tích hợp các hiệp định tự do thương mại (FTA) khác nhau mà ASEAN đã có với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc - New Zealand, Ấn Độ và Trung Quốc thành một hiệp định toàn diện nhằm tối đa hóa các lợi ích kinh tế.

Theo các chuyên gia, RECP tuy hứa hẹn nhiều lợi ích từ tăng trưởng thương mại 2 chiều nhưng cũng cần đàm phán để các doanh nghiệp trong nước không chịu thua thiệt do phải cạnh tranh với doanh nghiệp đến từ những nước phát triển hơn khi bắt đầu lộ trình cắt giảm thuế quan.

Lan Chi

>> Lao động có nhiều hạn chế khi gia nhập Cộng đồng kinh tế ASEAN
>> Xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN vững mạnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.