Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì tiếp tục đến Việt Nam

24/10/2014 14:05 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì sẽ đến Việt Nam để bàn thảo về vấn đề hợp tác song phương.

>> Ủy viên quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì đến Việt Nam


Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (phải) bắt tay Ủy viên quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì trong cuộc gặp tại nhà khách chính phủ hôm 18.6 - Ảnh: Ngọc Thắng

Ông Dương Khiết Trì sẽ đến Việt Nam vào ngày 27.10 để gặp gỡ với Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, Reuters ngày 24.10 dẫn thông cáo từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Hai bên sẽ thảo luận về “vấn đề hợp tác song phương Trung Quốc - Việt Nam”, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Ông Dương Khiết Trì từng đến Việt Nam vào tháng 6, khi căng thẳng trên biển Đông leo thang do việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Như Thanh Niên Online đã đưa tin, trong cuộc hội đàm với ông Dương Khiết Trì vào ngày 18.6, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh đã yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam, kiểm soát tình hình không để xảy ra xung đột, đàm phán giải quyết tình hình căng thẳng cũng như các bất đồng khác giữa hai nước trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982.

Phúc Duy

>> Trung Quốc phải rút giàn khoan và tàu ra khỏi vùng biển của Việt Nam
>> Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền Việt Nam
>> Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương-981 khỏi vùng biển Việt Nam
>> Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.