Người dân tặng tượng cổ

24/10/2014 04:06 GMT+7

Ngày 22.10, ông Nguyễn Ngọc Giàu, Giám đốc Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận pho tượng đá cổ nặng hơn 20 kg do hộ ông Trần Hoàng Thạnh (ngụ ấp Công Tạo, xã Bình Phú, H.Tân Hồng, Đồng Tháp) hiến tặng.

Tượng đá người dân tặng bảo tang - Ảnh: Đình Tô
Tượng đá người dân tặng bảo tang - Ảnh: Đình Tô

Đây là pho tượng ông Thạnh đào được trong khu vực sân vườn nhà mình cách đây 2 năm, sau đó thấy tượng lạ nên gia đình ông Thạnh đã sơn màu lên tượng và đem thờ trong nhà.

Theo ông Giàu, ngành chức năng tạm nhận định pho tượng trên là tượng cổ, xuất hiện vào khoảng từ thế kỷ 9 - 10, thuộc nền văn hóa Óc Eo. Hiện bảo tàng đang tiến hành tẩy rửa các vết sơn để xác định tượng cổ có liên quan đến thần Vishnu hay không.

Trước đó, Bảo tàng Đồng Tháp cũng đã tiếp nhận pho tượng đá cổ nặng trên 23 kg do hộ ông Lê Văn Múa (ngụ ấp Công Tạo, xã Bình Phú, H.Tân Hồng, Đồng Tháp) tặng. Theo ông Giàu, kiểm tra bước đầu có thể tạm xác định đây là tượng thần Vishnu, tượng đá này xuất hiện vào khoảng thế kỷ 9 - 10, rất quý hiếm.

Thanh Dũng

>> Nông dân hiến tặng tượng cổ cho bảo tàng
>> Hiến tặng tư liệu, hiện vật về Bác Hồ
>> Hiến tặng gia sản vì chủ quyền Tổ quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.