IS-một trong nhóm khủng bố giàu nhất thế giới

24/10/2014 09:52 GMT+7

(TNO) Tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) đã trở thành một trong số những nhóm khủng bố giàu nhất thế giới, kiếm được hàng chục triệu USD/tháng nhờ vào bán dầu cho chợ đen, bắt cóc con tin đòi tiền chuộc và bán nô lệ tình dục.

:rel:d:bm:LR1EAAN162LFA
Một cuộc không kích nhắm vào IS ở thị trấn Kobani nằm ở biên giới Syria với Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: Reuters

IS kiếm được 1 triệu USD/ngày nhờ vào bán dầu thô từ những mỏ dầu mà tổ chức này chiếm được ở Iraq và Syria, AFP dẫn lời ông David Cohen, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Mỹ về Vấn đề khủng bố và tình báo tài chính, ngày 25.10 cho biết.

Với những nhà máy lọc dầu chiếm được, IS có thể sản xuất khoảng 50.000 thùng dầu mỗi ngày và bán với giá thấp cho chợ đen, những người trung gian từ Thổ Nhĩ Kỳ, theo ông Cohen.

IS hiện được xem là “tổ chức khủng bố giàu có và tinh vi nhất trên thế giới”, ông Marwan Muasher, Phó chủ tịch của tổ chức Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế (Mỹ), cho hay.

IS cũng kiếm được khoảng 20 triệu USD trong năm 2014 từ những vụ bắt cóc tống tiền các con tin châu Âu. Ngoài ra, IS còn bắt cóc và bán trẻ em, phụ nữ làm nô lệ tình dục, đòi tiền “bảo kê” từ các doanh nghiệp địa phương ở những thành phố và thị trấn mà tổ chức chiếm được ở Syria và Iraq.

Ông Cohen tuyên bố Mỹ sẽ áp dụng các lệnh trừng phạt đối với những ai mua dầu trái phép của IS. 

Các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu nhắm vào IS ở Syria tính đến ngày 23.10 đã tiêu diệt trên 500 tay súng của tổ chức này, theo AFP.

Phúc Duy

>> CIA bí mật hậu thuẫn Nhà nước Hồi giáo cực đoan IS?
>> Cuộc sống toàn màu đen trong lòng Nhà nước Hồi giáo
>> IS kêu gọi tín đồ Hồi giáo toàn cầu giết ‘người ngoại đạo’
>> Học giả Hồi giáo gửi thư lên án tội ác của IS

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.