Giá căn hộ ở TP.HCM quý 3/2014 tăng nhẹ

24/10/2014 15:12 GMT+7

(TNO) Đó là thông tin nghiên cứu thị trường bất động sản TP.HCM quý 3/2014 do Công ty CBRE công bố ngày 24.10.


Thị trường căn hộ có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài trầm lắng - Ảnh: Đình Quân

Theo bản nghiên cứu của CBRE, hơn 3.100 căn hộ được chào bán trong quý 3, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Đa số căn hộ được chào bán vào tháng 7 và 9, do tháng 8 rơi vào tháng 7 âm lịch.

Doanh số bán có xu hướng tăng dù tốc độ tăng chậm hơn quý trước. Các sự kiện chào bán căn hộ nhận được nhiều tín hiệu tích cực khi đông người tham dự và khoảng 50-70% căn hộ được đặt mua.

Số liệu sơ bộ của CBRE cho thấy căn hộ bán tăng 8,6% so với quý trước và tăng hơn 94% so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu căn hộ bán ra thuộc phân khúc bình dân.

CBRE cho biết giá sơ cấp và thứ cấp đều có dấu hiệu tăng so với quý trước. Giá bán sơ cấp tăng 1-4% so với quý trước và tăng 1,2-5,4% so với cùng kỳ năm trước ở tất cả các phân khúc.

Đáng chú ý nhất là căn hộ ở quận 2 tăng 2-5% so với trước khi càng có nhiều cơ sở hạ tầng được triển khai, đáng chú ý nhất là tuyến Metro số 1.

Ở Hà Nội, cũng theo báo cáo của CBRE, giá bán căn hộ tăng nhẹ 2-5% ở một vài dự án thuộc phân khúc trung cấp, bình dân, đặc biệt ở những dự án đã hoàn thiện.

Trung Hiếu

>> Giá căn hộ ở Hà Nội tiếp tục giảm
>> Giá căn hộ giảm 8% so với quý 4/2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.