Lockheed Martin kết hợp nhà thầu Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo tên lửa cho F-35

23/10/2014 12:00 GMT+7

(TNO) Tập đoàn quân sự Mỹ Lockheed Martin vừa đạt được thỏa thuận sản xuất tên lửa hành trình trang bị cho chiến đấu cơ thế hệ thứ năm F-35 với đối tác Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ, RIA Novosti ngày 23.10 dẫn tuyên bố của Lockheed Martin cho biết.


F-35 Lightning II - Ảnh: Reuters

"Lockheed Martin có quan hệ đối tác lâu dài với Thổ Nhĩ Kỳ và chúng tôi mong muốn hợp tác chặt chẽ với Roketsan trong dự án cực kỳ quan trọng này", theo tuyên bố của Lockheed Martin.

Tuyên bố cũng khẳng định các tên lửa sẽ đáp ứng yêu cầu cụ thể dành cho chiến đấu cơ F-35 Lighting II, và hai hãng sẽ cùng phát triển và sản xuất loại tên lửa này.

Roketsan được thành lập vào năm 1988, trước đó tham gia nhiều chương trình quân sự của NATO trong việc phòng thủ ở châu Âu.

Theo RIA Novosti, F-35 Lightning II là máy bay tàng hình đa năng, trong tương lai sẽ thay thế hàng ngàn chiếc F-16, A-10 và các loại chiến đấu cơ khác của lực lượng không quân Mỹ, Anh và các đồng minh trong khối NATO.

Tiến Dũng

>> Nhật Bản phát triển chiến đấu cơ tàng hình giống F-35 của Mỹ
>> Chiến đấu cơ F-35: Cơn ác mộng tồi tệ nhất của tàu sân bay Trung Quốc
>> Úc mua thêm 58 chiến đấu cơ F-35
>> Mỹ phát hiện nhiều lỗi kỹ thuật trên chiến đấu cơ F-35
>> Mỹ bắt kỹ sư trộm công nghệ chiến đấu cơ F-35 chuyển cho Iran

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.