Tàu Sunrise 689 đã về tới Cửa Việt

22/10/2014 17:45 GMT+7

(TNO) Chiều 22.10, ông Nguyễn Vũ Điệp, Trưởng bộ phận khai thác tàu, Công ty CP đóng tàu thủy sản Hải Phòng (chủ tàu Sunrise 689 ), cho hay sau hành trình 4 ngày từ Vũng Tàu, vào gần 8 giờ sáng 22.10, tàu Sunrise 689 đã về tới vùng biển Quảng Trị.

 Ông Nguyễn Vũ Điệp, Trưởng bộ phận khai thác tàu, Công ty CP đóng tàu thủy sản Hải Phòng (chủ tàu Sunrise 689) cho biết tâm lý của anh em thuyền viên đã bắt đầu ổn định
Ông Nguyễn Vũ Điệp, Trưởng bộ phận khai thác tàu, Công ty CP đóng tàu thủy sản Hải Phòng (chủ tàu Sunrise 689) cho biết tâm lý của anh em thuyền viên đã bắt đầu ổn định

>> Tàu Sunrise 689 bị mất hộp đen
>> Lời khai các thuyền viên tàu Sunrise 689 không thống nhất
>> Điều tra nghi vấn tàu Sunrise 689 bị cướp
>> Tàu Sunrise 689 đã cập phao số 0 để sửa chữa

Trên tàu về có 18 thuyền viên, và đang neo đậu tại phao số 0 của khu vực cảng Cửa Việt, cách bờ 2 hải lý, ông Điệp cho biết.

Theo ông Điệp, mặc dù sau hành trình nhiều biến động nhưng hiện anh em thuyền viên đã bắt đầu ổn định tâm lý, đặc biệt là sau những nghi ngờ của dư luận đặt ra trong mấy ngày gần đây.

“Dự kiến, trong quá trình neo tại cảng Cửa Việt giao hàng và tu sửa một số trang thiết bị hư hỏng, anh em sẽ thay nhau trực để số còn lại có thể sắp xếp thời gian về quê thăm người thân...”, ông Điệp nói.

Ông Trần Sĩ Huân, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Hưng Phát (chủ hàng), xác nhận tàu Sunrise 689 hiện đang triển khai các bước để chuyển dầu từ tàu vào kho trong đất liền theo đường ống dẫn. Tuy vậy, hiện vẫn còn rất nhiều thủ tục cần phải làm đối với tàu, hàng, thủy thủ trên tàu nên chưa thể cho phóng viên tiếp cận hiện trường.

“Sáng 25.10 này, chúng tôi sẽ làm lễ đón tàu, đón thủy thủ, sẽ mời các ban ngành và các nhà báo, thân nhân của thủy thủ đến chứng kiến”, ông Huân nói.

Như Thanh Niên Online đã nhiều lần thông tin, tàu Sunrise 689 nhận vận chuyển từ Singapore về Quảng Trị 5.226 tấn dầu DO, khi tàu rời cảng Horizon (Singapore), ra đến vùng biển quốc tế, giáp ranh giữa Singapore, Indonesia và Malaysia thì, theo các thuyền viên, tàu bị cướp tấn công, lấy mất 1.328 tấn dầu, thiệt hại ước tính khoảng 30 tỉ đồng.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.