Hai vụ cháy lớn tại Hà Nội gây thiệt hại khoảng 140 tỉ đồng

22/10/2014 06:00 GMT+7

Chiều 21.10, đại tá Nguyễn Văn Sơn, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP.Hà Nội, đã thông tin về thiệt hại ban đầu của 2 vụ cháy xảy ra trên địa bàn TP.Hà Nội tối 18.10.

 Chay-o-khu-Cong-nghiep-Quang-Minh
Vụ hỏa hoạn tại Khu công nghiệp Quang Minh - Ảnh: Hà An

Theo đó, tổng thiệt hại từ 2 vụ hỏa hoạn xảy ra tại lô 38B Khu công nghiệp (KCN) Quang Minh (H.Mê Linh) và lô E5 đường Dương Đình Nghệ (Q.Cầu Giấy) là khoảng 140 tỉ đồng. Trong đó, vụ cháy tại KCN Quang Minh với tổng diện tích 13.000 m2, gây thiệt hại tới 130 tỉ đồng. Liên quan tới vụ hỏa hoạn tại KCN Quang Minh, chiều 21.10, Cơ quan CSĐT, Công an TP.Hà Nội mới tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân gây cháy.

“Do nguồn nước trong bể dự trữ PCCC của KCN Quang Minh quá ít, chỉ hơn 100 m3 nên không đáp ứng được nhu cầu chữa cháy vào thời điểm xảy ra vụ cháy. Ngoài ra, các trụ nước trên đường của KCN Quang Minh cũng không đạt yêu cầu, kể cả tăng cường áp suất cũng không đủ. Do vậy, lực lượng PCCC đã phải xin thêm 30 xe téc chở nước của phía môi trường đô thị. Theo tính toán, với vụ hỏa hoạn tại KCN Quang Minh, bể chứa phải đủ 1.000 m3 mới cung cấp đủ nước chữa cháy”, đại tá Sơn cho biết.

Cũng theo đại tá Sơn, trong 9 tháng đầu năm 2014, trên địa bàn Hà Nội xảy ra 126 vụ cháy, làm 18 người chết, 14 người bị thương, thiệt hại về kinh tế khoảng 50 tỉ đồng. Nguyên nhân chính của các vụ hỏa hoạn là chập điện.

Hà An

>> Cận cảnh những thiệt hại trong vụ cháy ở Khu công nghiệp Quang Minh
>> Đã khống chế được vụ cháy ở Khu công nghiệp Quang Minh
>> Cháy dữ dội tại khu công nghiệp Quang Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.