Thuê cọc Larsen chắn tạm ngăn sạt lở bờ biển Hội An

21/10/2014 10:18 GMT+7

UBND TP.Hội An (Quảng Nam) vừa chọn phương án thuê cọc cừ Larsen từ một doanh nghiệp Đà Nẵng để kè chắn sóng, ứng phó tạm thời trước diễn biến bất thường của thời tiết khiến bờ biển Hội An liên tục bị xâm thực nghiêm trọng (ảnh).

Đoạn bờ biển dài 300m từ khu vực bãi tắm Cửa Đại tới khách sạn Victoria đang bị xâm thực nghiêm trọng nhất, biển lấn sâu 10m hiện chỉ còn cách đường Âu Cơ khoảng 30m.

Trong vòng 10 ngày qua, địa phương khẩn trương thí điểm phương pháp kè mềm (dùng túi địa kỹ thuật, mái taluy bằng) với kinh phí 4 tỉ đồng nhưng sạt lở vẫn tiếp diễn. Vì vậy, TP.Hội An thuê cọc cừ (3 tỉ đồng từ ngân sách tỉnh hỗ trợ) để chắn sóng, đồng thời huy động các chủ dự án du lịch biển liên quan như Sunrise, Cát Vàng, Victoria, Hội An beach resort… tham gia. Trước mắt, phương án đóng cọc Larsen có dấu hiệu tốt khi chặn đà sạt lở, phía trên đoạn cừ có hiện tượng bồi cát.

Tin, ảnh: H.X.H - Q.Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.