Nổ lớn trên ghe hàng, 70 tấn hàng hóa chìm xuống sông

21/10/2014 09:27 GMT+7

(TNO) Khi chiếc ghe hàng gặp sự cố đang chìm dần xuống nước cùng hàng chục tấn hàng hóa, tiếng nổ cực lớn vang lên, làm tung nóc ghe. Nhiều mảnh vỡ bay vào tận nhà dân.


Công tác trục vớt hàng hóa vẫn đang diễn ra trong sáng 21.10 - Ảnh: Đình Tuyển

Sáng 21.10, cơ quan chức năng quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) vẫn đang tổ chức trục vớt hàng hóa từ vụ nổ ghe xảy ra tối 20.10 ở khu vực chợ nổi Cái Răng. Công an Quận Cái Răng cho biết đơn vị này đang lập biên bản vụ việc để tiến hành xử lý theo quy định.

Cần Thơ: Nổ ghe hàng 70 tấn, tiểu thương thiệt hại nặng
Các thợ lặn tìm kiếm vớt vật dụng trên ghe bị chìm - Ảnh: Hạnh Nguyễn

Vụ nổ xảy ra vào khoảng hơn 19 giờ (ngày 20.10) tại khu vực chợ nổi Cái Răng (quận Cái Răng, TP.Cần Thơ khiến chiếc ghe bị vỡ nát, hàng chục tấn hàng hóa chìm xuống sông.

Bà Võ Thị Kim Đào (54 tuổi, chủ ghe) cho biết vào thời điểm trên, khi xảy ra sự cố, chiếc ghe chao đảo và nghiêng dần sang một bên rồi phát ra tiếng nổ lớn. Những người đang ở trên ghe kịp nhảy xuống sông, bơi vào bờ may mắn thoát chết.

Cần Thơ: Nổ ghe hàng 70 tấn, tiểu thương thiệt hại nặng
Chiếc ghe hàng trọng tải 70 tấn bị chìm hoàn toàn sau vụ nổ - Ảnh: Hạnh Nguyễn

Ông Hồ Văn Mộng (58 tuổi, người dân sống gần chợ nổi Cái Răng) cho biết: “Lúc đó, mọi người đang coi thời sự trên tivi thì hốt hoảng nghe tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc ghe, mạnh đến mức nhà cửa bị rung chuyển”.

Cần Thơ: Nổ ghe hàng 70 tấn, tiểu thương thiệt hại nặng
Lực lượng cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường sau vụ nổ - Ảnh: Hạnh Nguyễn

Nhiều nhân chứng cho biết chiếc ghe này mang số hiệu 49K-CT00439H, chạy tuyến Vĩnh Thuận (Rạch Giá, Kiên Giang) - Cần Thơ, thường xuyên ghé vào chợ nổi Cái Răng chất hàng hóa. Khoảng 18 giờ cùng ngày (20.10), chiếc ghe đang lên hàng khoảng 400 cây đường (10 kg/cây) và 200 thùng gạch men thì chao đảo, chìm xuống nước và phát ra tiếng nổ lớn.

Đến 23 giờ ngày 20.10, công tác trục vớt hàng hóa trên chiếc ghe bị chìm vẫn đang được tiến hành. Khối lượng hàng hóa trên ghe khi xảy ra sự cố ước khoảng 60 - 70 tấn hàng hóa các loại.

Cần Thơ: Nổ ghe hàng 70 tấn, tiểu thương thiệt hại nặng
Vật dụng hàng hóa và két sắt chứa tài sản của chủ ghe được vớt lên bờ - Ảnh: Hạnh Nguyễn

Theo chủ ghe, hàng hóa của các tiểu thương trên ghe rất là nhiều và đủ các loại, từ nông sản, đồ điện gia dụng, tạp hóa, vật liệu xây dựng… May mắn gần khu vực xảy ra vụ nổ không có ghe hàng hóa của người dân neo đậu, nếu không thiệt hại có thể lớn hơn nhiều.

Có mặt tại hiện trường, thượng tá Nguyễn Thị Phương, Trưởng công an quận Cái Răng, cho hay ngay trong đêm lực lượng chức năng và chủ tàu đã huy động người dân trục vớt hàng hóa trên ghe, hạn chế thiệt hại về tài sản cho người dân.

Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được cơ quan công an làm rõ.

Cần Thơ: Nổ ghe hàng 70 tấn, tiểu thương thiệt hại nặng
Sức ép của vụ nổ làm vỡ kính xe tải, làm gẫy cây cốt và hất tung đồ đạc trên ghe lên bờ - Ảnh: Hạnh Nguyễn

Tin, ảnh: Hạnh Nguyễn

>> Tai nạn đường thủy, 3 người chết
>> Tai nạn đường thủy thảm khốc, 192 người chết
>> Vụ tai nạn đường thủy trên sông Sài Gòn: Tìm vớt xác người trong vô vọng
>> TP.HCM: Tai nạn đường thủy, 8 người chết và mất tích
>> Lãnh án tù vì gây tai nạn đường thủy
>> Tai nạn đường thủy thương tâm tại Quảng Nam
>> Tai nạn đường thủy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.