Một phụ nữ tử vong ở Thánh thất Trường Ân, Tây Ninh

21/10/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Sáng 21.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Thành (Tây Ninh) tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một phụ nữ (khoảng 50 tuổi, chưa xác định được danh tính) tại Thánh thất Trường Ân (thuộc ấp Trường Ân, xã Trường Đông, huyện Hòa Thành).

Rơi ở độ cao 5 m từ tầng 2 thánh thất, một phụ nữ tử vong
Hiện trường nơi phát hiện thi thể người phụ nữ

Thông tin với PV Thanh Niên Online, ông Nguyễn Minh Nguyệt, Cai quản Thánh thất Trường Ân, cho biết khoảng 4 giờ 40 ngày 21.10, ông phát hiện một phụ nữ nằm bất động trên vũng máu ngay khu vực sảnh trước thánh thất.

Ông Nguyệt sau đó đã báo cho công an xã Trường Đông.

 Rơi ở độ cao 5 m từ tầng 2 thánh thất, một phụ nữ tử vong 2
Bệ tường gắn chữ mặt trước tầng 2 thánh thất bị rớt xuống đất

Cũng theo ông Nguyệt, khi kiểm tra, ông nhận thấy có nhiều đồ vật bằng đồng của thánh thất bị xáo trộn vị trí. Ông Nguyệt nhận định có thể do cửa khóa kín từ tầng trên xuống tầng trệt nên người phụ nữ này lên khu vực tầng trên cùng rồi tìm cách leo ra ngoài thì xảy ra tai nạn.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, một bệ tường xi măng gắn chữ ở mặt trước tầng 2 thánh thất, ở độ cao khoảng 5 m, bị rớt xuống đất. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Giang Phương

>> Rơi từ tầng 19, một phụ nữ tử vong
>> Một phụ nữ tử vong nghi do phóng hỏa tự thiêu
>> Một phụ nữ tử vong chưa rõ nguyên nhân
>> Rơi từ tầng 3, một phụ nữ tử vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.