Cháy nổ nhà máy pháo hoa ở Ấn Độ, 17 người chết

21/10/2014 14:45 GMT+7

(TNO) Ít nhất 17 người chết và 10 người bị thương nặng trong vụ cháy nổ nhà máy pháo hoa ở bang Andhra Pradesh, miền nam Ấn Độ, BBC dẫn thông báo của giới chức nước này hôm nay 21.10.

 
Hiện trường vụ cháy nổ nhà máy pháo hoa ở bang Tamil Nadu năm 2012 - Ảnh: Reuters

Vụ cháy nổ xảy ra vào chiều 20.10, trong lúc có 30 công nhân đang làm việc trong nhà máy. Một người sống sót kể lại với báo chí địa phương rằng vụ nổ mạnh đến mức nhiều người bị hất văng ra xa. Lính cứu hỏa mất khoảng 2 giờ đồng hồ mới dập tắt đám cháy, vốn đã thiêu rụi cả nhà máy.

Cảnh sát cho hay lực lượng cứu hộ đã kéo nhiều thi thể ra ngoài và đưa 10 nạn nhân bị thương nặng đến bệnh viện gần đó. Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Trong khi đó, có giả thuyết cho rằng vụ cháy nổ xảy ra do có người đốt thuốc lá trong nhà máy.

Cách đây hơn 2 năm đã xảy ra vụ cháy nổ tại một nhà máy pháo hoa ở bang Tamil Nadu, miền nam Ấn Độ, khiến ít nhất 34 người chết và 30 người bị thương.

Văn Khoa

>> Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 12 người chết
>> Nổ nhà máy hóa chất ở Đức, 1 người mất tích
>> iPhone 6 sẽ bị ra mắt trễ vì nổ nhà máy Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.