Bệnh viện Quốc Oai thông tin nguyên nhân bé gái chết bất thường

21/10/2014 19:45 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 21.10, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai (trụ sở tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) đã thông tin chính chức về vụ cháu bé 11 tuổi chết bất thường .

Theo bác sĩ Vũ Danh Tấn, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, bệnh nhân tử vong là cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, quê quán xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội). Bênh nhân Nhung tử vong do xuất huyết màng não thể tối cấp và có triệu chứng của bệnh tim.

Vẫn theo bác sĩ Tấn, sáng 19.10, bệnh nhân Nhung được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cấp cứu trong tình trạng đau bụng, khó thở. Khi vào viện, các y tá, bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị viêm màng não. Tuy nhiên do chưa có biểu hiện gì đe dọa tới tính mạng nên các bác sĩ Khoa Ngoại chỉ định bệnh nhân Nhung nằm để vừa điều trị và kết hợp theo dõi.

Nhưng không lâu sau đó bệnh nhân Nhung rơi vào thể tối cấp viêm màng não, dẫn tới sức khỏe có diễn biến phức tạp, khiến đội ngũ y, bác sĩ không kịp trở tay. Tới sáng ngày 21.10, bệnh nhân Nhung tử vong.

Benh-nhan-chet-bat-thuong

Benh-nhan-chet-bat-thuong
Người nhà bệnh nhân vây kín bệnh viện - Ảnh: Hà An

Trước việc cháu bé bị tử vong, người nhà bệnh nhân kéo tới tập trung tại bệnh viện. Về phản ánh của gia đình, do không được chuyển lên tuyến trên điều trị, khiến cháu Nhung bị tử vong, ông Tấn cho hay: “Ban Giám đốc bệnh viện đã tiếp nhận được thông tin trên từ người nhà. Hiện lãnh đạo bệnh viện yêu cầu tất cả nhân viên y tế trong ca trực phải viết bản tường trình. Ban Giám đốc sẽ xử lý nghiêm nếu như thông tin người nhà phản ánh là đúng”.

Trong khi đó theo bác sĩ Hoàng Trần Lương, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai, đây là ca thứ 2 về viêm màng não thể tối cấp mà phía bệnh viện tiếp nhận. Trước bệnh nhân Nhung, Bệnh viện Đa khoa Quốc Oai cũng đã điều trị ban đầu cho một cháu bé. Không lâu sau đó bệnh nhân này được chuyển lên Bệnh viện Nhi T.Ư, nhưng cũng không qua khỏi.

Bác sĩ Lương cho biết, hiện cơ quan công an đã niêm phong toàn bộ hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Nhung để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân.

>> Khánh thành bệnh viện đa khoa 300 tỉ đồng
>> Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long: Xét nghiệm tìm Helicobacter Pylori qua hơi thở
>> Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Thăng Hoa
>> Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Bình Dương 

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.