Trưởng phòng Y tế huyện bị đánh nứt sọ não tại nhà riêng

20/10/2014 18:30 GMT+7

(TNO) Ngày 20.10, ông Võ Văn Tập, Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) cho biết Công an huyện đang điều tra, làm rõ việc bà Dương Thị Duyên (48 tuổi), Trưởng phòng Y tế huyện bị hành hung.

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 19.10, một người đàn ông đến nhà bà Duyên ở tổ dân phố 2, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo để hỏi thăm bà rồi dùng gậy đánh liên tiếp vào đầu, mặt khiến bà Duyên ngã xuống bất tỉnh.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh, Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Ea H’leo, cho biết bà Duyên được người nhà đưa vào cấp cứu lúc 19 giờ 15 phút ngày 19.10.

Qua chẩn đoán, bệnh viện xác định bà Duyên bị một vết thương dài 10 cm trên đỉnh đầu làm nứt sọ não, gãy 2 răng cửa hàm trên, toạc môi dưới. Hiện bà Duyên đã qua cơn nguy kịch, đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Cũng theo ông Võ Văn Tập, việc bà Duyên bị hành hung nhiều khả năng liên quan đến việc gần đây Phòng Y tế huyện Ea H'leo tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt nhiều cơ sở khám chữa bệnh, nhà thuốc tư nhân vi phạm, các cơ sở ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  
 

Ngọc Anh

>> Bị ném đá chấn thương sọ não
>> Một y sĩ bị đánh hội đồng tại bệnh viện
>> Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm bị đánh
>> Nhiều ca chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm
>> Nghi án vợ chồng đánh con gái chấn thương sọ não

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.