Một giáo viên nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo

20/10/2014 05:17 GMT+7

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội bàn tán về thông tin một giáo viên dạy tiếng Anh (người Scotland) có dấu hiệu lừa đảo.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người này là Edward Kolakovic, giáo viên tiếng Anh tại Trường THPT Trần Phú (Q.Tân Phú, TP.HCM). Một chủ tài khoản trên Facebook cho biết Edward Kolakovic không trả tiền thuê nhà (1.000 USD) và đã khai địa chỉ “ma” trong hợp đồng thuê nhà.

Liên quan đến vụ việc, ông Nguyễn Hào Hiệp, Hiệu trưởng Trường Trần Phú cho biết: Trường ký hợp đồng với Công ty đào tạo Anh ngữ và hỗ trợ nghề nghiệp (viết tắt là Teach) để thuê giáo viên nước ngoài dạy. Nhưng Edward Kolakovic dạy khoảng 1 tháng thì ngưng.

Ông Hiệp nói: “Trước thông tin phản ánh trên mạng, chúng tôi đã làm việc với bà Trâm, giám đốc đơn vị trên và yêu cầu làm rõ sự việc”.

Ngày 19.10, phóng viên Thanh Niên liên lạc với bà Trâm (Giám đốc Teach), bà cho biết đã nắm thông tin và đang trình báo với công an nhờ xác minh sự thật.

Minh Luân

>> 5 giáo viên nước ngoài khởi kiện RAFFLES Việt Nam
>> Rộng cửa cho giáo viên nước ngoài
>> Cần có thủ tục thông thoáng hơn với giáo viên nước ngoài

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.