Gốc huê ‘khủng’ đã được đưa vào bảo tàng

20/10/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Ngày 20.10, gốc gỗ huê 'khủng' đã được lực lượng chức năng đưa vào Bảo tàng tổng hợp Quảng Bình.

 Gỗc huê ‘khủng’ đã được đưa vào bảo tàng
Gốc huê 'khủng' được đưa về bảo tàng

Như Thanh Niên Online đã thông tin, gốc huê trên do cha con ông Nguyễn Văn Thời và Nguyễn Quang Huy (ở xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch) phát hiện vào ngày 23.2 tại ngầm Troóc khi đi đánh cá. Sau đó, cơ quan chức năng tiến hành trục vớt vào chiều 26.2.

Để đưa vào bảo tàng, lực lượng chức năng đã xử lý, làm sạch đất và cắt bỏ phần mục. Sau khi xử lý, gốc huê nặng khoảng 1,7 tấn, tính giá thị trường khoảng 17 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Những hình ảnh mới nhất về gốc gỗ huê 'khủng' trị giá tiền tỉ
>> Vụ 'gỗ huê tiền tỉ dưới lòng suối': Có thể là một gốc huê đại thụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.