Cháy nhà trong hẻm sâu

20/10/2014 17:15 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 20.10, người dân xung quanh căn nhà hai tầng số 46/33 khu phố 10, đường Tết Mậu Thân (phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phát hiện trên lầu căn nhà này có mùi khét và khói bốc lên nên hô hoán báo cho người trong nhà hay, rồi dùng bình chữa cháy mini dập lửa đồng thời báo cơ quan chức năng.

 Lực lượng chức năng gặp khó khăn khi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ 2
Lực lượng chức năng gặp khó khăn khi nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - Cứu nạn, cứu hộ Công an Tiền Giang đã điều 3 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Sau hơn 20 phút chữa cháy, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang những nhà bên cạnh.

Do căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ trên 250 m nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn.

Tại hiện trường, nhiều vật dụng trên lầu đã bị ngọn lửa thiêu rụi, rất may không có thiệt hại về người. Nhận định ban đầu nguyên nhân vụ cháy có thể do chập điện.

Hiện ngành chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

Tin, ảnh: Thanh Nga

>> Cháy nhà, 1 người chết
>> Hé lộ nguyên nhân vụ cháy nhà ở trung tâm Sài Gòn khiến 7 người chết
>> TP.HCM: Cháy nhà giữa trời mưa lớn
>> Xưởng gỗ phía sau tòa nhà Kengnam tan hoang sau vụ hỏa hoạn
>> Hỏa hoạn thiêu rụi 3 nhà hàng ven biển Hải Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.