Lễ mít tinh kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng: Biểu tượng bất diệt

20/10/2014 05:00 GMT+7

Sáng 19.10 tại Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ mít tinh kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng (20.10.1914 - 20.10.2014).

Lễ mít tinh kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng: Biểu tượng bất diệt
Các đại biểu dâng hương tại Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng - Ảnh: Nguyên Dũng

Bà Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại T.Ư; ông Vũ Trọng Kim, Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký UB MTTQ VN; anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Vilay Vông Buda Khăm, Bí thư T.Ư Đoàn Nhân dân cách mạng Lào; các mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và hàng ngàn thanh niên tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thị Khiết nhấn mạnh: “Cuộc đời, tấm gương hy sinh của anh Lý Tự Trọng đã trở thành biểu tượng bất diệt, cội nguồn sức mạnh, trở thành tấm gương cho lớp lớp thế hệ thanh niên VN noi theo trong suốt chiều dài lịch sử”. Theo bà Khiết, thanh niên ngày nay đang đi theo, rèn luyện, phấn đấu và cống hiến nhằm phát huy những giá trị mà các bậc tiền bối đã dựng nên trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc Tổ quốc VN.

Anh Nguyễn Đắc Vinh, trong phát biểu của mình tại buổi lễ, cũng nhấn mạnh câu nói bất hủ: “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng, chứ không thể là con đường nào khác” và sự hy sinh anh dũng của anh Lý Tự Trọng sẽ mãi là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên qua mọi thời đại, khích lệ đoàn viên, thanh niên VN vượt qua mọi khó khăn, thách thức để viết lên những đỉnh vinh quang mới trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với trí tuệ, sức trẻ và lòng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, bằng niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, tuổi trẻ hôm nay sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử vẻ vang của đất nước.

Theo anh Vinh, noi theo tấm gương anh Lý Tự Trọng, tuổi trẻ hôm nay phải thường xuyên tu dưỡng đạo đức cách mạng, bồi đắp lý tưởng, sống có trách nhiệm với gia đình, xã hội và đất nước.

Cùng ngày 19.10, tại xã Việt Xuyên, H.Thạch Hà, Hà Tĩnh, T.Ư Đoàn phối hợp Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cùng phòng trưng bày truyền thống các di tích, tài liệu quý về cuộc đời hoạt động cách mạng vẻ vang của anh hùng Lý Tự Trọng. Khu tưởng niệm có diện tích 5,16 ha, với tổng mức đầu tư gần 83 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 18.10, trên quê hương anh Lý Tự Trọng đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như khám bệnh và cấp phát thuốc cho người dân, tuyên dương các công trình và thanh niên tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước...

Tại TP.HCM, tối 19.10 tại Trường đoàn Lý Tự Trọng, Thành đoàn TP.HCM tổ chức chương trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh anh Lý Tự Trọng. Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên VN Lê Quốc Phong đã đến dự. Dịp này, Thành đoàn TP.HCM tuyên dương 100 đoàn viên tiêu biểu, đồng thời khen thưởng 19 tập thể có nhiều sáng kiến, ý tưởng hay đóng góp cho sự phát triển chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố.

Nguyên Dũng - Lê Thanh

>> Tuổi trẻ tri ân anh hùng Lý Tự Trọng
>> Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày sinh Anh hùng Lý Tự Trọng
>> Noi theo tấm gương anh hùng Lý Tự Trọng
>> Xây dựng nhà thờ anh hùng Lý Tự Trọng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.